Giới trẻ Úc kêu gọi chống biến đổi khí hậu

25/07/2017 18:02 GMT+7

Ngày 24.7, khoảng 800 người trẻ xuống đường ở thành phố Melbourne, thủ phủ bang Victoria của Úc, tham gia cuộc tuần hành nhằm kêu gọi chính phủ nước này có hành động nghiêm túc về biến đổi khí hậu, theo trang Junkee.

Những người trẻ này đề nghị Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull từ chối cung cấp khoản vay 1 tỉ AUD cho Tập đoàn Adani để thực hiện dự án khai thác mỏ than đá Carmichael đang gây tranh cãi ở bang Queensland. Họ còn kêu gọi chính phủ cam kết đưa ra lộ trình sử dụng năng lượng tái tạo 100%.
Cuộc tuần hành đánh dấu ngày cuối cùng của hội thảo thường niên về khí hậu kéo dài 3 ngày do Liên minh Khí hậu thanh niên Úc (AYCC) và mạng lưới khí hậu thanh niên bản địa SEED cùng tổ chức. Giám đốc AYCC Gemma Borgo-Caratti nhấn mạnh với Junkee: “Nhiều người trẻ ngán ngẩm với tình trạng chính trị gia cố hủy hoại tương lai của chúng ta. Chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể để chống lại tình trạng này”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.