Giới trẻ tự giáo dục giới tính bằng internet

24/04/2018 13:15 GMT+7

Tổ chức vì thanh niên Youth Work Ireland vừa công bố báo cáo cho thấy đa số thanh thiếu niên phải tự giáo dục giới tính thông qua internet, thậm chí xem phim khiêu dâm là nguồn tham khảo.

Youth Work Ireland đã tiến hành cuộc khảo sát với 1.056 người ở độ tuổi 14-24 trong tháng 3, theo trang tin News Talk.
Theo kết quả khảo sát, đa số thanh thiếu niên ngại trao đổi về chuyện giới tính, sức khỏe sinh sản và vấn đề quan hệ tình dục an toàn với cha mẹ hoặc giáo viên, trong khi đó 20% xem phim khiêu dâm là nguồn tham khảo để tự giáo dục giới tính.

Tiến sĩ Patrick Burke, giám đốc Youth Work Ireland, khuyến cáo chính phủ cần phải cải tổ toàn diện chương trình giáo dục giới tính tại trường học.
“Cuộc khảo sát cho thấy đa số người trẻ phải dùng đến internet và mạng xã hội để tìm kiếm thông tin về sức khỏe sinh sản”, ông Burke nói.
Trong khi đó, chuyên gia Michael McLoughlin thuộc Youth Work Ireland đề xuất: “Chúng ta cần phải tạo ra bầu không khí thân thiện, sẵn sàng trao đổi, chia sẻ những trăn trở và thắc mắc của giới trẻ, chẳng hạn tổ chức những sự kiện thể thao hay chương trình ca nhạc lồng ghép giáo dục giới tính”.
Nhà tâm lý học Ireland Joanna Fortune cho hay phim khiêu dâm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý thanh thiếu niên. “Cả nam và nữ phần nào bị ảnh hưởng và kỳ vọng bạn tình của mình có thân thể đẹp như những ngôi sao khiêu dâm’.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.