Giới trẻ thành thị dễ bị Alzheimer vì ô nhiễm không khí

Khánh An
Khánh An
17/04/2018 15:06 GMT+7

Nghiên cứu của Đại học Montana (Mỹ) cho thấy ô nhiễm không khí ở thành phố làm tăng nguy cơ bị chứng suy giảm trí nhớ và tự tử.

Theo trang EcoWatch, nghiên cứu được thực hiện tại thủ đô Mexico City của Mexico, nơi từng đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong danh sách của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vào năm 1992.
Kết quả cho thấy không chỉ người trẻ mà cả trẻ sơ sinh và trẻ em cũng bị ảnh hưởng bởi các vấn đề môi trường ở đô thị. Theo đó, 99,5% những người từ 11 tháng đến 40 tuổi trong nhiên cứu đều có dấu hiệu bị Alzheimer.

Tiến sĩ Lilian Calderón-Garcidueñas cho biết bệnh Alzheimer khởi nguồn từ thân não của trẻ em và tình trạng ô nhiễm không khí gây nguy cơ nghiêm trọng đối với giới trẻ thành thị.
“Bệnh Alzheimer khởi nguồn từ giai đoạn còn nhỏ khi sống trong môi trường ô nhiễm và chúng ta phải có biện pháp dự phòng sớm...”, bà Calderón-Garcidueñas cảnh báo.
Trước đó, một nghiên cứu tại Hà Lan vào tháng 3 cũng cho thấy trẻ em bị bất thường về não nếu các bà mẹ sống trong môi trường ô nhiễm khi mang thai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.