Giới trẻ Mỹ có xu hướng tiết kiệm hơn đầu tư

24/01/2018 10:37 GMT+7

Kết quả khảo sát mới công bố cho thấy đa số giới trẻ 'giàu có' ở Mỹ gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng hơn là đầu tư.

Theo khảo sát của ngân hàng Merrill Edge (công ty con của Bank of America), 66% người trẻ độ tuổi 18-34 có xu hướng gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng và xem đây là chỗ dựa tài chính cho tương lai trong vòng 20 năm tới, so với thế hệ cha mẹ họ là 71%.
Trên 38% trong tổng số 1.000 người Mỹ tham gia khảo sát cho hay họ tiết kiệm gần phân nửa số tiền kiếm được hằng tháng.
Trong khi đó, 54% người tham gia khảo sát cho biết họ cắt giảm chi tiêu vui chơi giải trí, 42% hạn chế tối đa đi du lịch để tiết kiệm.

Cuộc khảo sát được tiến hành với những người trẻ sở hữu tài sản hay tiền nhàn rỗi có thể được dùng để đầu tư, 50.000 - 250.000 USD, cùng mức thu nhập 50.000 USD/năm.
Kết quả khảo sát có thể không phản ánh hết xu hướng của tất cả người trẻ ở Mỹ, nhưng cho thấy họ không đặt nặng vấn đề đầu tư không phải vì thiếu tiền nhàn rỗi mà là bản thân không muốn, theo Merrill Edge.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.