Giới trẻ kêu gọi tẩy chay H&M sau nghi vấn ủng hộ 'đường lưỡi bò' phi pháp

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
04/04/2021 08:50 GMT+7

Đứng trước những thông tin nghi vấn H&M chấp nhận bản đồ có ' đường lưỡi bò ' phi pháp, ảnh hưởng đến chủ quyền,… giới trẻ Việt Nam kêu gọi tẩy chay, lên án,… dù trước đó rất yêu thích hãng này.

Như Thanh niên đã đưa tin trước đó, theo ABC News và một số hãng tin quốc tế khácchính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc ngày 2.4 thông báo website của thương hiệu thời trang H&M đã đồng ý sửa đổi bản đồ Trung Quốc, sau khi Văn phòng Kế hoạch và quản lý tài nguyên của thành phố này đưa ra yêu cầu.
Theo lập luận của Trung Quốc, bản đồ của H&M đăng tải  trên trang web của công ty ban đầu "có vấn đề". Tuy nhiên, chuyện “có vấn đề” ra sao không được phía Trung Quốc nêu rõ.
Sau khi bị phía Trung Quốc cảnh báo, H&M đã sửa lại.
Động thái trên xảy ra giữa bối cảnh H&M đứng trước sức ép bị Trung Quốc tẩy chay sau những căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và phương Tây liên quan vấn đề nhân quyền tại khu tự trị Tân Cương.

H&M Việt Nam hoạt động ra sao giữa 'bão' tẩy chay?

Các thông báo của Trung Quốc không nêu cụ thể những thay đổi, nhưng theo AP, Trung Quốc đã yêu cầu các nhãn hàng phải hiển thị trên bản đồ các khu vực mà nước này tuyên bố thuộc chủ quyền, trong đó có "đường lưỡi bò" phi pháp mà nước này công bố ở Biển Đông.

H&M vốn là hãng thời trang yêu thích của giới trẻ

Nguyễn Điền

 Hàng chục nghìn lượt "phẫn nộ" và bình luận phản đối trên fanpage của H&M

Nhận được sự tín nhiệm khá lớn của khách hàng Việt nhưng H&M lại sử dụng bản đồ “hình lưỡi bò” đồng nghĩa với việc ủng hộ hành động xâm chiếm chủ quyền phi pháp nên hãng này vấp phải làn sóng phản đối, kêu gọi tẩy chay lớn trên các nền tảng mạng xã hội.
Trên fanpage chính thức của H&M Việt Nam, dưới mỗi bài đăng của thương hiệu này là hàng chục nghìn lượt "phẫn nộ" và bình luận phản đối trước động thái mới nhất của H&M liên quan việc thay đổi bản đồ online, có sự xuất hiện của "đường lưỡi bò" phi pháp ở biển Đông mà Việt Nam bác bỏ. Chưa dừng lại ở đó, nhiều người đã thành lập riêng trang, nhóm trên các trang mạng xã hội để bày tỏ sự phẫn nộ, kêu gọi tẩy chay H&M.

Phản ứng trái chiều của sao Việt trước tin đồn về H&M và 'đường luỡi bò'

 H&M do ông Erling Persson người Thụy Điển, thành lập năm 1947 ở Vaesteras. Đây là thương hiệu chuyên kinh doanh các sản phẩm thời trang dành cho mọi đối tượng từ đàn ông, phụ nữ, thanh niên đến trẻ em. Có mặt tại Việt Nam từ năm 2017, H&M mang đến cho người Việt những sản phẩm thời trang có mức giá khá mềm và bắt kịp với xu hướng thời trang quốc tế nên hãng này nhanh chóng chiếm được cảm tình với nhiều đối tượng khách hàng, trong đó phần lớn là giới trẻ.  
Là người trực tiếp chia sẻ bài viết lên trang cá nhân với dòng trạng thái thể hiện thái độ bức xúc:” Đây là một trò hề, một sự lật mặt tráo trở và một vết nhơ trong ngành công nghiệp thời trang trên thế giới”, anh Nguyễn Phú Nguyên Tam, 23 tuổi (ngụ đường Bến Vân Đồn, quận 4, TP. HCM ) cho biết thêm: “H&M là một công ty thời trang có thể nói là tương đối lớn và có tên tuổi trên thế giới. Nhưng dù cho có lớn đến mấy nhưng đã có những hình ảnh, thông tin sai lệch về chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam thì chắc chắn sẽ bị người dân, thị trường Việt Nam phản đối, tẩy chay”.

Nhiều hội nhóm kêu gọi tẩy chay H&M

Chụp màn hình

Tạm biệt H&M

Cũng chia sẻ bài viết kêu gọi tẩy chay H&M lên trang cá nhân của mình, Nguyễn Tấn Phát, sinh viên Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM, với dòng trạng thái: “Thôi rồi, tạm biệt H&M, khóc xong rồi thì thôi cất gọn quần áo của H&M vào một góc. Mình sẽ mua quần áo của hãng khác”.

Đối đầu Trung Quốc - phương Tây dâng cao, các thương hiệu thời trang vào tâm bão

Chia sẻ thêm, Tấn Phát cho biết bản thân từng là một người rất yêu thích quần, áo của H&M vì giá rẻ mà chất lượng mẫu mã lại rất đẹp nhưng giờ quyết tâm không mua hàng của hãng này nữa:”Mình từng rất rất yêu thích và ưu ái lựa chọn đồ của H&M và mình tin rằng nhiều người Việt khác cũng như vậy, chúng tôi ủng hộ và tôn trọng sản phẩm của bạn nhưng H&M lại không tôn trọng sự thật về chủ quyền của đất nước chúng tôi thì bạn sẽ bị tẩy chay. Một khi đã đụng đến chủ quyền của dân tộc thì mình sẵn sàng dẹp hết đống đồ ở nhà, kêu gọi mọi người đồng lòng, nói lên tiếng nói chung để bảo vệ chủ quyền của dân tộc”.
Nếu như H&M không đưa một sự giải thích nào thỏa đáng cho hành động ủng hộ xâm lấn chủ quyền một cách trắng trợn như vậy thì mình sẽ không bao giờ sử dụng quần áo của hãng này nữa 
Đặng Thị Thanh Trang, 25 tuổi,  làm việc tại Tòa nhà Việt- Úc, Quận 3, TP.HCM
Đang mặc chiếc đầm của hãng H&M, Đặng Thị Thanh Trang, 25 tuổi làm việc tại Tòa nhà Việt- Úc, Quận 3, TP. HCM, đã tranh thủ giờ ăn trưa về nhà thay bộ trang phục khác để cùng đồng nghiệp tỏ rõ quan điểm về lòng tự tôn của dân tộc:”Nếu như H&M không đưa một sự giải thích nào thỏa đáng cho hành động ủng hộ xâm lấn chủ quyền một cách trắng trợn như vậy thì mình sẽ không bao giờ sử dụng quần áo của hãng này nữa. Một hãng thời trang dù có cho ra thiết kế đẹp như thế nào đi nữa nhưng lại có những quyết định cổ súy cho hành vi phi pháp như vậy thì mình cũng tẩy chay thôi” Thanh Trang nói.
Đến tối thứ bảy lượng khách vẫn mua sắm đông nhưng cho biết không ủng hộ hành động của H&M
Phóng viên của Thanh Niên đã có mặt tại cửa hàng H&M Vincom Đồng Khởi (Quận 1, TP. HCM) vào lúc 20 giờ ngày 3.4, chúng tôi ghi nhận lượng khách đến mua sắm vẫn đông. Các khu vực đồ nam, nữ hay trẻ em điều có rất nhiều khách tham quan, chọn lựa và thử đồ. Tại khu vực quầy thanh toán có rất nhiều khách hàng đang xếp hàng chờ đến lượt. Chị H.N.P, 23 tuổi ngụ tại đường Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM, đang chăm chú lựa cho mình những chiếc sơ mi công sở, cho biết: “Vì bận đi làm từ sáng đến tối không quan tâm nhiều đến các sự kiện diễn ra trên mạng xã hội nên không biết được thông tin này. Tuy nhiên, đứng trên lập trường là một người công dân của Việt Nam mình hoàn toàn không ủng hộ hành động “cổ vũ” cho việc xâm phạm chủ quyền của một đất nước như thế”.
Tại cửa hàng H&M tại Crescent Mall (quận 7, TP.HCM), số lượng người đến mua sắm  không đông đúc như cửa hàng tại quận 1. 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.