Giới trẻ góp quỹ trồng cây thông qua thử thách ‘xanh’ của tập đoàn bền vững

23/11/2022 14:45 GMT+7

Với chủ đề về xu hướng sống xanh, sống bền vững đang “lên ngôi” mạnh mẽ trong giới trẻ, thử thách về môi trường do Tập đoàn SCG phát động nhanh chóng được chú ý ngay từ khi phát động.

Chủ đề sống xanh “nóng” trên mọi mặt trận

Số liệu được Google công bố trong quý 2/2022 cho thấy các từ khóa và chủ đề sống xanh, bền vững và thân thiện với môi trường đang tăng lên nhanh chóng. Một số khóa nổi bật như “tái chế”, “thu gom rác thải”, “ô tô điện” chiếm số lượng áp đảo trong danh sách này. Đặc biệt, cụm từ “dạy trẻ lối sống bền vững” cũng lọt top thịnh hành trên Google, cho thấy ngày càng có nhiều gia đình và các tổ chức xã hội quan tâm đến việc bồi dưỡng tư duy sống xanh cho thế hệ tương lai.

Theo một khảo sát trên quy mô 14.000 người trẻ trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam, giới trẻ Việt Nam đặc biệt quan tâm đến vấn đề sống xanh và phát triển bền vững. 61% người trẻ Việt ủng hộ việc phát triển bền vững, 69% sẵn sàng thay đổi mạnh mẽ lối sống của mình để cứu lấy hành tinh.

Trong năm 2021, cuộc thi ảnh “Tôi chọn “Giảm rác, tăng xanh” mỗi ngày” do Tập đoàn SCG phát động cùng blogger SunHuyn đã thu hút hàng nghìn lượt quan tâm, tương tác và nhiệt tình hưởng ứng, tạo nên một bộ sưu tập hình ảnh đầy cảm hứng về việc giảm thiểu chất thải, tái chế rác cho tất cả người trẻ.

Bài dự thi tái chế từ giấy, lon sữa thành ống đựng bút ở thử thách “Tôi chọn “Giảm rác, tăng xanh” mỗi ngày”

Bên cạnh các hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, chương trình “Dự án phân loại rác tại nguồn” hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại trường TH Long Sơn 1-2 và địa bàn dân cư tại xã Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” do Tập đoàn SCG cùng Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) phối hợp tổ chức từ năm 2020 đến nay. Chương trình nói trên hướng tới việc giáo dục các em học sinh tại các trường tiểu học cũng như cư dân phân loại chất thải từ những hành động đơn giản nhất trong đời sống thường ngày.

Dự án “Phân loại rác tại nguồn" tại trường TH Long Sơn 1-2

Truyền cảm hứng sống xanh qua thử thách “xịn sò”

Tiếp tục hành trình hướng đến nền kinh tế tuần hoàn từ những điều đơn giản nhất, Tập đoàn SCG tiếp tục phát động thử thách “Cùng SCG hành động vì môi trường - Góp quỹ trồng cây phủ xanh trái đất”. Ngay sau khi công bố, thử thách nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của nhiều người trẻ nhờ thể lệ đơn giản, giải thưởng hấp dẫn và quan trọng nhất là lan tỏa được thông điệp bảo vệ môi trường, một xu hướng sống hiện đại và tích cực.

Nguồn: SCG

Để tham gia, bạn chỉ cần chuẩn bị một bài viết chia sẻ những hành động bảo vệ môi trường của mình, kèm ảnh/video minh họa. Tiếp đó, người chơi đăng tải bài viết trên Facebook cá nhân ở chế độ công khai kèm các hashtag #SCG_ESGChallenge #SCGSharingtheDream. Cuối cùng, bình luận đường dẫn (link) bài dự thi đã đăng bên dưới bài viết công bố hoạt động trên Fanpage SCG Vietnam để ban tổ chức kiểm tra và xác nhận. Thử thách kéo dài từ nay đến hết ngày 12.12.2022. Cùng tham gia với SCG tại link: http://bit.ly/3UWSsOO

Tham gia thử thách kể trên, người chơi không chỉ có cơ hội nhận về các giải thưởng công nghệ hấp dẫn như Máy hút bụi cầm tay Shimono, Robot hút bụi Tefal, Máy lọc không khí Sharp… mà còn trực tiếp đóng góp cho hoạt động phủ xanh trái đất. Cụ thể, với mỗi bài dự thi hợp lệ, Tập đoàn SCG sẽ đóng góp 20.000 đồng vào quỹ trồng cây, góp phần giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu, đồng thời ngăn chặn thiên tai như sạt lở, xói mòn của các vùng núi của Việt Nam. Đặc biệt, người tham gia thử thách nếu nộp hồ sơ học bổng SCG Sharing the Dream sẽ được cộng điểm trong quá trình xét duyệt hồ sơ.

SCG Sharing the Dream là học bổng đã triển khai được 15 năm của Tập đoàn SCG. Hoạt động này không chỉ hướng đến việc hỗ trợ về mặt kinh tế nhằm chắp cánh ước mơ học vấn cho sinh viên các trường đại học trên toàn quốc mà còn chú trọng việc bồi dưỡng tư duy sống bền vững cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động đồng hành.

Học bổng năm nay được tổ chức bởi Tập đoàn SCG và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dự kiến trao 100 suất học bổng cho sinh viên từ năm 1 đến năm 3 thuộc các nhóm ngành Khoa học Kỹ thuật, Kế toán, Y dược, Quản trị Kinh doanh, Marketing, kinh tế, thiết kế và môi trường tại các trường đại học công lập trên cả nước. Tổng trị giá học bổng lên đến 1,5 tỉ đồng. Chương trình mở đăng ký từ ngày 1.11 đến ngày 27.11.2022 tại địa chỉ https://sum.vn/bQGchN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.