Giới trẻ dạo chơi 'check in' đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022

30/01/2022 09:05 GMT+7

Dạo chơi đường hoa Nguyễn Huệ , nhiều bạn trẻ ngắm linh vật hổ tượng trưng cho năm Nhâm Dần 2022 với nhiều mong ước một năm may mắn, thành công hơn.

Khi đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 chính thức mở cửa vào tối qua (29.1, tức 27 tết), nhiều bạn trẻ háo hức cùng tìm đến tham quan, vui chơi và chụp ảnh kỷ niệm trước những ngày tết.

Hàng ngàn người tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm mở cửa

Trần Thị Ngọc Huyền (bên phải) cùng bạn trai hào hứng "check in" tại đường hoa Nguyễn Huệ

Dạ Thảo

Nhiều bạn trẻ thích thú chụp hình nơi đây

Bạn trẻ đến đường hoa Nguyễn Huệ đều phải đeo khẩu trang

Ngay từ cổng vào, nhiều bạn trẻ thích thú với biểu tượng cặp hổ. Các bạn lập tức chụp ảnh cho người thân, bạn bè để kỷ niệm năm mới sắp tới. Đến giữa đường hoa, một số bạn dạo bước chậm rãi ngắm nhìn những tiểu cảnh, linh vật hổ, ruộng lúa cùng nhiều loài hoa khác nhau.

Bên cạnh đó, bạn trẻ cũng đã tuân thủ quy định, rửa tay, đeo khẩu trang phòng chống dịch trước khi vào đường hoa.

Trần Thị Ngọc Huyền (sinh viên năm 4 Trường ĐH Công Nghệ TP.HCM) cho biết đã từng đến đường Hoa Nguyễn Huệ trong nhiều năm. Tuy nhiên, năm nay đến đường hoa với một tâm trạng đặc biệt sau khi thành phố đón mùa xuân bình thường mới. Huyền cảm thấy không khí nhộn nhịp, vui tươi mang đến cảm giác sẽ có một năm đầy may mắn sắp tới. Bên cạnh đó, Huyền cũng ước mong mọi việc trong cuộc sống của mình có nhiều thành công hơn trong năm mới.

Khung cảnh ruộng lúa nằm giữa đường hoa

Những hàng dừa thu hút nhiều người đến tham quan

Tự chụp ảnh cho nhau

Nhiều bạn đến đây liên tục cầm điện thoại chụp ảnh trước khung cảnh bình dị

Đến đường hoa, chụp ảnh vẫn luôn mang khẩu trang

Phía cuối đường hoa, một chú hổ làm bằng sỏi tạo nhiều chú ý cho khách tham quan

Bạn trẻ cũng tỏ ra thích thú với con hổ to lớn này

Vũ Ngọc Anh Thư (28 tuổi, là bác sĩ một bệnh viện tại Q.5, TP.HCM) cũng đến đường hoa với 5 người bạn. Thư cho rằng đường hoa năm nay đơn giản nhưng không thiếu phần đẹp và tinh tế, đặc biệt là những chú hổ.

“Tôi thích khi dạo chơi nơi đây, không gian thoáng đãng giúp nhiều người cảm thấy thoải mái hơn”, Thư chia sẻ.

Đỗ Xuân Thu (24 tuổi, du học sinhHàn Quốc) cho biết: “Tôi thấy mình may mắn khi được về nước ăn tết lần này. Hôm nay tôi rất hào hứng khi đến đường hoa Nguyễn Huệ ngắm những chú hổ vì năm nay cũng là năm tuổi của tôi”.

Một số bạn trẻ có năm sinh con hổ cho rằng chụp hình với hổ sẽ mang lại may mắn, thành công hơn trong năm mới

Đường hoa Nguyễn Huệ nhìn từ trên cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.