Giới tỉ phú Nga giàu thêm bất chấp bị cấm vận

07/03/2023 00:15 GMT+7

Tổng tài sản ròng của những người giàu nhất Nga đã tăng 10,9 tỉ USD từ đầu năm bất chấp các lệnh phong tỏa cấm vận từ phương Tây.

Số liệu từ bảng xếp hạng 500 tỉ phú giàu nhất thế giới của Bloomberg cho thấy những người giàu nhất Nga đang giàu lên từ đầu năm. Bảng xếp hạng của Bloomberg có 500 tỉ phú giàu nhất thế giới và tài sản của họ được tính toán dựa trên giá cổ phiếu của các công ty mà họ sở hữu.

Siêu du thuyền Polaris, được cho là của tỉ phú Nga Roman Abramovich

Siêu du thuyền Polaris, được cho là của tỉ phú Roman Abramovich, một trong 22 người Nga có tên trong bảng xếp hạng Bloomberg 500

REUTERS

Tính đến ngày 6.3, trong bảng xếp hạng này có 22 tỉ phú người Nga. Người giàu nhất nước Nga là ông Vladimir Potanin với khối tài sản ròng 28,4 tỉ USD. Ông Potanin là chủ sở hữu hãng khai khoáng Norilsk Nickel và bị Mỹ đóng băng tài sản, cấm nhập cảnh hồi tháng 12.2022. Tài sản ròng của ông Potanin giảm 178 triệu USD từ đầu năm nhưng con số đó chỉ là phần nhỏ so với mức tăng của nhóm những người giàu nhất nước Nga.

Giới tỉ phú Nga giàu thêm bất chấp bị cấm vận

Ông Leonid Mikhelson, đồng sở hữu nhà sản xuất khí tự nhiên lớn thứ hai của Nga Novatek, là người giàu thứ hai của nước này với 25,2 tỉ USD. Từ đầu năm, ông Mikhelson đã kiếm thêm 593 triệu USD.

Người giàu thứ ba là tỉ phú Vladimir Lisin, cổ đông lớn của công ty thép NLMK, theo đài RT. Từ đầu năm, khối tài sản của ông này tăng 1,05 tỉ USD lên thành 20,9 tỉ USD.

Giới tỉ phú Nga giàu thêm bất chấp bị cấm vận - Ảnh 2.

Ông Vagit Alekperov là người ăn nên làm ra nhất của Nga từ đầu năm 2023

REUTERS

Kế sau ông Lisin là chủ tịch Alexey Mordashov của hãng thép Severstal. Khối tài sản hiện nay của ông Mordashov là 20,1 tỉ USD và từ đầu năm đến nay ông kiếm được 1,39 tỉ USD.

Tỉ phú Alisher Usmanov, đồng sở hữu hãng di động Megafon, thu thêm 958 triệu USD từ đầu năm và hiện có 19,4 tỉ USD, giàu thứ năm tại Nga.

Người ăn nên làm ra nhất từ đầu năm là ông Vagit Alekperov, cựu lãnh đạo công ty dầu khí Lukoil của Nga. Theo số liệu, ông Alekperov thu thêm 2,53 tỉ USD từ đầu năm, nâng tổng tài sản ròng lên 17,9 tỉ USD.

Tài phiệt cảnh báo Nga có thể hết tiền mặt trong năm 2024, cần đầu tư nước ngoài


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.