Giới thiệu bản đồ Việt Nam đến bạn bè quốc tế

29/12/2023 08:00 GMT+7

Những du học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài cũng đã cổ vũ tích cực về cuộc vận động "Tự hào một dải non sông".

Quảng bá hình ảnh Việt Nam

Mình sẽ treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, làm việc để mỗi ngày luôn ghi nhớ, tự hào về quê hương. Hơn thế nữa, mình có thể dõng dạc giới thiệu bản đồ Việt Nam cho bạn bè quốc tế biết nhiều hơn, tự hào chủ quyền lãnh thổ với đầy đủ 2 quần đảo lớn: Hoàng Sa, Trường Sa.

Giới thiệu bản đồ Việt Nam đến bạn bè quốc tế- Ảnh 1.

NVCC

Với vai trò là Trưởng ban Văn hóa - Thể thao, Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, mình thường tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, chia sẻ địa lý, ẩm thực, lễ hội và truyền thống văn hóa của Việt Nam để giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Ở trong tất cả các buổi giao lưu đó, chúng mình luôn giới thiệu về bản đồ Việt Nam, những nét đẹp tuyệt vời của đất nước. Một điều quan trọng nữa tụi mình luôn nhắc đến, đó chính là 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Bản đồ Việt Nam không chỉ là công cụ đơn thuần cung cấp các kiến thức về địa hình, biên giới, diện tích lãnh thổ, khí hậu, dân số… của từng vùng miền đất nước, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc.

Ngô Thị Ánh Tuyết (Du học sinh ĐH Teikyo - Nhật Bản)

Bản đồ VN là tài sản vô cùng thiêng liêng

Đề án do T.Ư Đoàn triển khai là một việc làm rất hay, giúp người dân Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ đang học tập và sinh sống xa xứ nâng cao hiểu biết về toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước.

Giới thiệu bản đồ Việt Nam đến bạn bè quốc tế- Ảnh 2.

NVCC

Mình cũng đã và đang tham gia các hoạt động để quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè năm châu. Tại một số lễ hội tổ chức ở trường, chúng mình thường làm những món ăn Việt Nam, mang trò chơi dân gian như: ô ăn quan, chơi chuyền, nhảy dây, bịt mắt bắt dê… hay tranh ảnh đậm chất truyền thống của quê hương giới thiệu và quảng bá đến bạn bè quốc tế. Ngày hội Sinh viên Việt Nam là một trong những dịp đặc biệt để du học sinh ở đây gắn kết với nhau hơn, cùng tìm hiểu và nâng cao tinh thần dân tộc. Trong những lần quảng bá ấy, chúng mình luôn tự hào giới thiệu Quốc kỳ và bản đồ của đất nước, đó là hai tài sản vô cùng thiêng liêng đối với con người Việt Nam.

Vũ Đình Lâm (Du học sinh ĐH Soongsil - Hàn Quốc)

Tự hào và khẳng định chủ quyền

Trong gần 3 năm sinh sống và học tập tại Nhật Bản, mình thường xuyên gặp những thắc mắc của bạn bè quốc tế về nền văn hóa, lãnh thổ, con người Việt Nam. Và việc mình tham gia các sự kiện quốc tế như: trình diễn áo dài, điệu nhảy, bài hát truyền thống… đã trả lời những thắc mắc đó, giúp bạn bè đến từ các quốc gia khác hiểu rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam. Hiện tại mình vẫn đang tích cực làm điều đó thông qua Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản.

Giới thiệu bản đồ Việt Nam đến bạn bè quốc tế- Ảnh 3.

NVCC

Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" với nội dung tuyên truyền, tổ chức để mọi người treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc là một việc làm hết sức thiết thực. Nó không chỉ giúp nâng cao nhận thức về vị trí địa lý mà còn mang lại sự tự hào và tự tôn dân tộc trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Lê Huỳnh Cường (Du học sinh ĐH Ryutsu Keizai - Nhật Bản)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.