Giới thiệu bản dịch 'Bắc hành lược ký' mới

27/02/2020 00:00 GMT+7

Thời Lê trung hưng (1533 - 1789) là 1 trong 2 giai đoạn quan trọng của nhà Hậu Lê. Dù vậy, trên phương diện lịch sử, nhiều điều về thời kỳ này vẫn chưa được biết tới. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Bắc hành lược ký của Lê Quýnh đã giúp làm sáng tỏ nhiều câu hỏi xuyên suốt giai đoạn lịch sử VN trải dài hơn 2 thế kỷ này.

Cuốn sách Bắc hành lược ký vừa được Nhã Nam - NXB Hội Nhà văn giới thiệu lại với bản dịch mới của nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính, bên cạnh bản dịch trước đó của Giáo sư Hoàng Xuân Hãn.
Bắc hành lược ký là một “hồi ký chính trị” của Trường Phái hầu Lê Quýnh mà trọng điểm là quãng thời gian 10 năm ông bị cầm tù trong nhiều nhà ngục tại Trung Hoa, sau khi theo vua Lê Chiêu Thống chạy sang phương Bắc lưu vong.
Tuy là hồi ký tương đối ngắn của một người trong ngục ghi nhận về những mốc lớn trong cuộc đời, chủ yếu chép lại di sản văn chương vốn dĩ quan trọng đối với nhà nho thuở trước, nhưng lại có thể dùng như một tấm gương phản ảnh bang giao giữa Trung Hoa và An Nam. Ở một số góc cạnh, Bắc hành lược ký đã đóng góp vào việc “giải mã” những nghi vấn cuối thế kỷ 18, soi rọi nhiều góc tối bị bỏ quên.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.