Giới thiệu 159 nhân sự để bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027

15/12/2022 15:48 GMT+7

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã làm việc, cho ý kiến giới thiệu 159 nhân sự để bầu 145 ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chiều 15.12, tại Hà Nội, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII bước vào làm việc phiên thứ tư thảo luận về đề án giới thiệu nhân sự để bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương báo cáo về đề án nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027

ĐẬU Tiến Đạt

Đọc tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027, anh Nguyễn Ngọc Lương thông tin, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII sẽ có 145 ủy viên.

Tuy nhiên, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sẽ bầu 144 ủy viên, do khuyết cơ cấu Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông sẽ được bổ sung sau khi kiện toàn chức danh này.

Cũng theo anh Nguyễn Ngọc Lương, số lượng nhân sự giới thiệu ứng cử để bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII là 159 người, số dư 15 người, tỷ lệ 10,42% so với số lượng cần bầu.

Cụ thể, đề án nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 có cơ cấu gồm 32 - 33 ủy viên là cán bộ chuyên trách, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc cơ quan T.Ư Đoàn. Danh sách giới thiệu ứng cử là 32 nhân sự.

69 ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đoàn là Bí thư, Phó bí thư các tỉnh, thành đoàn và Đoàn trực thuộc T.Ư. Số lượng cơ cấu theo đề án là 69 nhân sự (gồm: Bí thư các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư, Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư, Trưởng ban Thanh niên Quân đội và Trưởng ban Thanh niên Công an; 1 Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, 1 Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM. Danh sách giới thiệu là 68 nhân sự (khuyết cơ cấu Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông).

15 Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn là cán bộ Đoàn trong lực lượng vũ trang, theo đề án giới thiệu 15 nhân sự (gồm 10 nhân sự là cán bộ Đoàn trong Quân đội nhân dân, 5 đồng chí cán bộ Đoàn trong công an nhân dân, không bao gồm Trưởng ban Thanh niên Quân đội và Trưởng ban Thanh niên Công an). Danh sách giới thiệu ứng cử theo đề án là 15 nhân sự.

Đại hội giới thiệu 159 nhân sự để bầu 144 Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đậu tiến đạt

10 Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn là cán bộ chủ chốt của Đoàn nòng cốt trong tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Danh sách giới thiệu là 10 nhân sự (gồm 1 cán bộ chủ chốt của T.Ư Hội LHTN Việt Nam; 1 cán bộ Đoàn công tác tại đơn vị thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam ở T.Ư; 2 cán bộ Đoàn làm công tác Hội LHTN Việt Nam ở địa phương; 1 cán bộ chủ chốt của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; 2 cán bộ Đoàn làm công tác Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Nội và TP. HCM; 1 cán bộ chủ chốt của Hội đồng Đội T.Ư; 2 cán bộ Đoàn làm công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại địa phương. Danh sách giới thiệu theo đề án là 10 nhân sự.

Ngoài ra còn có 2 Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn là Bí thư Đoàn thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội và Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học quốc gia TP.HCM. Danh sách giới thiệu gồm 2 nhân sự.

Đề án cơ cấu 16 - 17 Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn là cán bộ Đoàn ở một số ban Đảng, bộ, ngành T.Ư, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và cán bộ, đoàn viên tiêu biểu ở một số lĩnh vực. Danh sách giới thiệu ứng cử là 32 nhân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.