Giới phê bình phấn khích với bộ phim hành động ‘Mission: Impossible 7’ của Tom Cruise

20/06/2023 10:08 GMT+7

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (Mission: Impossible 7) vừa được công bố tại buổi dạ tiệc ra mắt thế giới đầy sao ở Rome (Ý) vào tối 19.6 tại Auditorium della Conciliazione, cách Vatican một quãng ngắn.

Buổi dạ tiệc bị hoãn hơn 90 phút vì Tom Cruise đang tổ chức một cuộc gặp, dường như ngẫu hứng, với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại Palazzo Chigi, trụ sở của chính phủ Ý.

Đám đông trong khán phòng ngày càng khó chịu khi phải xem các cuộc phỏng vấn từ thảm đỏ được tổ chức trước đó trên "Bậc thang Tây Ban Nha" được trang bị hệ thống âm thanh Dolby Atmos cho dịp đặc biệt này.

Giới phê bình phấn khích với bộ phim hành động ‘Mission: Impossible 7’ của của Tom Cruise - Ảnh 1.

Tom Cruise trong phim Mission: Impossible 7

IMDb

Tuy nhiên, những tràng pháo tay nồng nhiệt khi Tom Cruise, đạo diễn Christopher McQuarrie và một nhóm lớn dàn diễn viên trong phim gồm Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Esai Morales, Shea Whigham và Greg Tarzan Davis xuất hiện.

Ngay khi những cảnh quay Rome xuất hiện trên màn hình, khán giả bắt đầu reo hò và hét lên: "Bravo Tom!". Điều này xảy ra khá thường xuyên thông qua các buổi chiếu. Một số cảnh quay đáng kể của bộ phim hành động được mong đợi đã quay ở thủ đô của Ý.

Giới phê bình phấn khích với bộ phim hành động ‘Mission: Impossible 7’ của của Tom Cruise - Ảnh 2.

Tom Cruise và Vanessa Kirby trong phim

IMDb

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One nối tiếp các sự kiện của Mission: Impossible – Fallout (2018), trong đó Ethan Hunt (Tom Cruise đóng) và nhóm đặc vụ bí mật của anh đã cứu thế giới khỏi ngày tận thế hạt nhân giữa hàng loạt thử thách khó khăn. Bản phát hành năm 2018 là phần có doanh thu cao nhất trong loạt phim, kiếm được gần 800 triệu USD tại phòng vé toàn cầu.

Mission: Impossible 7 còn có sự tham gia của Hayley Atwell, Pom Klementieff, Cary Elwes, Rob Delaney, Indira Varma, Shea Whigham, Mark Gatiss, Esai Morales, Charles Parnell...

Đúng như dự đoán, bộ phim đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ ngay từ buổi ra mắt nhờ những pha nguy hiểm ấn tượng. Một trong những hành động bất chấp cái chết nổi bật nhất được quảng bá trong hoạt động tiếp thị là cảnh Tom Cruise thực lái một chiếc mô tô lao ra khỏi mép vực.

Diễn viên Simon Pegg trở lại với Mission: Impossible 7 sau khi góp mặt trong 5 phần trước nói với Variety rằng phim hình thành từ mối quan hệ giữa Tom Cruise và đạo diễn Christopher McQuarrie, bắt đầu từ năm 2011 với Mission: Impossible - Ghost Protocol mà McQuarrie từng là biên kịch không được tín nhiệm.

Giới phê bình phấn khích với bộ phim hành động ‘Mission: Impossible 7’ của của Tom Cruise - Ảnh 3.

Cảnh quay ở Rome trong phần 7

IMDb

"Họ phát triển mối quan hệ để vừa kích thích và thách thức nhau để đưa câu chuyện về phía trước, tăng quy mô, tăng tham vọng", Pegg nhận định.

Perri Nemiroff của Collider cho rằng đây là "một chiến thắng cho nhượng quyền thương mại" với giá trị sản xuất "cao ngất ngưởng" và "các bối cảnh được xác định rõ ràng, thú vị."

Cây bút Mike Ryan của Uproxx viết: "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One hoạt động như một cuộc kiểm tra thiền định đầy tham vọng của Christopher McQuarrie về trí tuệ nhân tạo và con đường nguy hiểm mà chúng ta có thể đi".

Germain Lussier của Gizmodo io9 gọi bộ phim "tuyệt vời".

Kate Erbland, biên tập viên điều hành của Indiewire nhận xét "Mission: Impossible 7 đã làm tốt nhất việc tạo cảm giác giống như một bộ phim trọn vẹn dù đã thiết lập cho nửa tiếp theo".

Erik Davis của Fandango gọi đây là "một bộ phim hành động được thực hiện hoàn hảo và không ngừng đậm tính giải trí".

Phần thứ 7 của Mission: Impossible sẽ được Paramount phát hành vào ngày 12.7 tới. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.