Giỗ tổ Hùng Vương: Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp, cửa ngõ phía Tây ùn ứ

09/04/2022 18:44 GMT+7

Hôm nay 9.4, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương , nhiều người dân đang sống và làm việc tại TP.HCM tranh thủ đi du lịch , về quê thăm gia đình. K hu vực cửa ngõ nhộn nhịp hơn so với thường ngày, có nơi ùn ứ.

Ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều nay, lượng hành khách đến và đi từ TP.HCM có phần nhộn nhịp hơn so với những ngày thường nhưng không quá đông đúc. Nhiều hành khách có mặt tại sân bay chủ yếu là người dân thành phố đến các địa điểm khác để du lịch, thăm người thân, bạn bè cũng như nhiều người chọn TP.HCM là điểm đến trong kỳ nghỉ này.

Ùn ùn đổ ra cửa ngõ phía Tây TP.HCM để về quê nghỉ lễ Giỗ tổ

Trong khi đó, tại khu vực cửa ngõ phía Tây đông nghẹt người ra bến xe Miền Tây hoặc tự đi xe máy về nhà. Có thời điểm xe cộ ùn tắc.

Chiều 9.4, sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp hành khách đến và đi từ TP.HCM
CAO AN BIÊN
Trong những hành khách đang chờ để chuẩn bị làm thủ tục có nhóm bạn của anh Lê Trọng Hoà (24 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh). Anh cho biết nhân kỳ nghỉ lễ, cả nhóm quyết định đi du lịch Phú Quốc. "Không biết bao nhiêu cái hẹn rồi, lần này tất cả tụi mình mới có thời gian để đi. Định đi tới hết kỳ nghỉ, chiều tối thứ 2 là bay về. Mong là chuyến đi lần này tụi mình sẽ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ", anh chia sẻ.
cao an biên
Một hành khách khác có mặt tại sân bay cho biết hôm nay sân bay có phần đông hơn so với lúc bình thường, tuy nhiên không phải đông nghẹt như tưởng tượng
cao an biên
Nhiều người chọn TP.HCM là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ năm nay
cao an biên
Theo số liệu thống kê ngày 9.4, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến có 219 chuyến bay đi từ TP.HCM với 35.363 hành khách. Trong khi đó có 221 chuyến bay đến TP.HCM với 30.258 hành khách.
cao an biên
Rất đông người dân đến bến xe Miền Tây mua vé chiều nay
nhật thịnh

Người dân đợi đến giờ lên xe tại nhà chờ Phương Trang nằm trong bến xe Miền Tây chiều 9.4.

NHẬT THỊNH

Ông Lê Công Quyền, Phó phòng điều hành bến xe Miền Tây cho biết trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, lượng khách đến bến xe có phần tăng so với những ngày thường, song không quá đột biến. Hôm qua 8.3, bến xe có 1.000 xe và 27.000 khách, hôm nay 9.3 có 1.000 xe và 24.000 khách. Đa phần khách đi về các tỉnh miền Tây Nam bộ như Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau.

NHẬT THỊNH

Bãi giữ xe máy tại bến xe Miền Tây thông báo hết chỗ vì lượng người gửi tăng cao trong dịp lễ. Đại diện bến xe cho biết so với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách trong kỳ nghỉ lễ năm nay tăng 96%. Tuy vậy giá vé xe vẫn giữ nguyên không đổi trong dịp lễ này, tạo điều kiện thuận lợi để bà con được về quê hoặc đi du lịch.

NHẬT THỊNH

Trên Quốc lộ 1A (H.Bình Chánh), tại các giao lộ lượng phương tiện liên tục xảy ra ùn ứ nhẹ mỗi khi dừng chờ đèn tín hiệu.

NHẬT THỊNH

Lượng phương tiện di chuyển khá đông hướng từ cầu Bình Điền 1 về các tỉnh miền Tây.

nhật thịnh

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại giao lộ Nguyễn Hữu Trí với Quốc lộ 1A để tránh tình trạng kẹt xe.

nhật thịnh
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về quê
nhật thịnh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.