Gìn giữ truyền thống văn hóa Việt

Khánh An
Khánh An
18/09/2022 16:15 GMT+7

Trong những ngày qua, người Việt tại nhiều nước đã tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu sôi nổi trong sự háo hức của cộng đồng, sau khi nhiều nơi hủy tổ chức vào năm ngoái do đại dịch Covid-19 .

Trang NinerTimes đưa tin Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Bắc Carolina ở Charlotte (Mỹ) tổ chức trung thu vào ngày 15.9 với nhiều sự kiện như phá cỗ, rước đèn, múa lân và các hoạt động khác. Hội chủ yếu gồm du học sinh Việt Nam nhưng cũng mời sinh viên các nước tham gia để thúc đẩy sự đa dạng cũng như quảng bá văn hóa Việt. Trước Tết Trung thu, hội cũng đã tổ chức nhiều sự kiện để mọi người hiểu hơn về truyền thống, ẩm thực và những lễ hội của người Việt.

Tết Trung thu của cộng đồng người Việt ở tỉnh bang Prince Edward Island (Canada)

VietPEI

Tại bang Texas (Mỹ), Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Southern Methodist vừa tổ chức Tết Trung thu lần thứ 10 hôm 13.9 với những món ăn, trò chơi và màn trình diễn truyền thống. Theo tờ The Daily Campus dẫn lời chủ tịch Tiffany Doan của hội, sự kiện thu hút khoảng 300 sinh viên tham dự, đem lại cảm giác gắn kết cộng đồng và mang thông điệp văn hóa Việt Nam. “Tôi hy vọng các cộng đồng sẽ tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa Việt Nam. Tôi mong họ trải nghiệm những gì người Việt trải nghiệm và hiểu hơn về nền văn hóa Việt Nam”, cô chia sẻ. Cũng tại Texas, Tết Trung thu được tổ chức hôm 10.9 tại Đại học Trinity đã kết nối nhiều hội sinh viên các nước châu Á. Chủ tịch Hội Sinh viên Philippines Lexcel Penafiel cho biết dù Philippines không mừng Tết Trung thu nhưng các thành viên trong hội cũng hào hứng tham dự.

Bên cạnh đó, hội người Việt tại nhiều nước cũng tổ chức Tết Trung thu để mọi người sum vầy, quây quần bên nhau ăn bánh trung thu, thưởng trà, trẻ em phá cỗ, chơi đèn ông sao. Hội người Việt tại tỉnh bang Prince Edward Island (VietPEI - Canada) đã tổ chức văn nghệ, đố vui về trung thu, thi làm mâm cỗ, rước đèn và nhiều trò chơi dân gian. Theo ban tổ chức, sự kiện nhằm mục đích giúp giới trẻ hiểu được nét văn hóa của quê hương, mọi người có cơ hội gặp nhau, giao lưu, chia sẻ. “Dù sống xa quê hương nhưng chúng ta vẫn gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa của người Việt”, theo VietPEI. Tết Trung thu năm nay còn được tổ chức tại nhiều nơi khác như Hungary và Đức với hàng ngàn người tham dự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.