Gil Lê: 'Tôi vẫn chưa được tự do, vẫn sẽ đứng yên khi xã hội thay đổi'

04/06/2023 15:00 GMT+7

Trong chương trình podcast Chuyện thứ VI của Báo Thanh Niên, MC, ca sĩ Gil Lê đã có những chia sẻ về khuynh hướng tính dục mình đang theo đuổi.

MC, ca sĩ Gil Lê là khách mời số đầu tiên của chương trình podcast Chuyện thứ VI do Báo Thanh Niên sản xuất. Tại đây, giọng ca sinh năm 1991 đã cuộc trò chuyện cùng host Nguyễn Khắc Ngân Vi về hành trình theo đuổi khuynh hướng tính dục phi giới tính cũng như quan điểm cá nhân về vấn đề này.

Gil Lê: Tôi vẫn chưa được tự do, vẫn sẽ đứng yên khi xã hội thay đổi - Ảnh 1.

Gil Lê thoải mái chia sẻ tại Chuyện thứ VI

"Tôi không bỏ đi tính nữ…"

Trong 10 năm hoạt động nghệ thuật, Gil Lê đã nhiều lần xuất hiện với sự thay đổi ngoại hình khiến khán giả chú ý và có những tò mò về giới tính. Quán quân The Heroes 2022 tâm sự tại Chuyện thứ VI, bản thân đang theo đuổi khuynh hướng tính dục phi giới tính.

Sớm được tiếp cận về phi giới tính qua phim ảnh, truyện tranh, Gil khẳng định bản thân ấn tượng và có sự tìm hiểu khi nhận thấy mình phù hợp với phong cách này chứ không phải là chạy theo khuynh hướng. Khi mới bắt đầu thay đổi, giọng ca My Everything nghĩ đơn giản chỉ cần tập trung vẻ bề ngoài với kiểu tóc, cách ăn mặc, tuy nhiên, về lâu dài, cô nhận ra bản thân cần có sức khỏe và tinh thần tốt. Từ đó, Gil chú ý hơn trong thay đổi nội tại, chăm sóc bản thân từ bên trong, dành thời gian luyện tập, ăn uống để có được diện mạo bản thân hợp với tâm trí.

Bên cạnh ngoại hình, phong cách cá tính, độc đáo được khán giả yêu mến, ca sĩ sinh năm 1991 cho biết người hâm mộ quý mến cô nhờ tính cách bộc lộ khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế. "Theo mình, ngoại hình chưa bao giờ quyết định các mối quan hệ xung quanh. Mình chỉ mong phong cách mình theo đuổi và hình ảnh mình tạo nên sẽ làm cho mọi người có thiện cảm, hay có thể định hướng cho các bạn muốn theo đuổi phong cách phi giới tính như mình chọn được một phong cách phù hợp với họ", Gil nói.

Nhận định quá trình đi tìm cái tôi của mình không đồng hành cùng việc từ bỏ tính nữ, bởi với cô, tính nữ là một cái gì đó rất quý. "Nó khiến Gil dịu dàng hơn, dễ thương hơn trong mắt mọi người. Đôi lúc mình thấy mình có sự điệu đà và mình thấy chính bản thân mình cũng thích điều đấy và mình yêu quý cái điều đấy. Ví dụ như cái tính mình cần thay đổi là sự nhạy cảm, dễ yếu đuối chẳng hạn, mình sẽ bỏ bớt để hướng tới điều tích cực hơn", nữ ca sĩ bộc bạch.

"Mình sẽ không từ bỏ một cái gì mình có cả. Cái hành trình của Gil là hành trình hiểu về bản thân mình, chấp nhận và yêu thương những bản thể, những nhân cách có trong người Gil chứ không phải là một cái hành trình để đào thải, bỏ bớt hay một cái gì đó trong cơ thể để trở thành một cái gì đó. Mình phải hiểu và yêu bản thân mình trước đã, phải thật sự yêu, yêu hết tất cả những gì mình đang có, trân quý tất cả thì mới phát triển", giọng ca 32 tuổi cho biết thêm.

Gil Lê: Tôi vẫn chưa được tự do, vẫn sẽ đứng yên khi xã hội thay đổi - Ảnh 2.

Gil Lê trò chuyện cùng host Nguyễn Khắc Ngân Vi tại Chuyện thứ VI

"Tôi đã từng rất bất cần và tự ti"

Đi từ một cô gái tóc dài về dáng vẻ tomboy và hiện tại công khai mình là người theo đuổi khuynh hướng tính dục phi giới tính, bên cạnh việc nhiều suy nghĩ trái chiều từ gia đình, bạn bè và cả những người yêu quý mình, Gil còn phải đối mặt với những mảng tối bên trong mình. MC cho biết bản thân đã từng né tránh những bản thể bên trong muốn được sống chỉ vì lo sợ không được nhận lại sự hài lòng từ những người xung quanh. "Mình đã từng rất bất cần và tự ti. Nhiều lúc mình tự hỏi tại sao phải tiếp xúc với mọi người, cứ ở trong phòng đóng cửa như vậy mỗi ngày cũng thoải mái, mình cũng tự ti vì không biết mình ra sao tương lai như thế nào", cô nói.

Mất một quãng thời gian tìm kiếm năng lượng tích cực và cân bằng những bản thể bên trong để có được như hiện tại, Gil cho biết toàn bộ là bản năng. Giọng ca 32 tuổi không lấy trở ngại từ gia đình, bạn bè, những người xung quanh làm khó khăn. "Bởi ngoài kia có quá nhiều xu hướng, định nghĩa xã hội, nếu như mình chạy theo để minh chứng cho mọi người mình làm được thì mình sẽ bị lạc lối. Khó khăn nhất là nhìn lại bên trong để mình không đánh mất mình và mình phải luôn nhớ cái nguồn của mình là ai, mình muốn tạo ra giá trị gì cho xã hội và mình muốn định dạng bản thể của mình ra sao", quán quân The Heroes chia sẻ.

Khi được host Nguyễn Khắc Ngân Vi hỏi nếu như xã hội thay đổi trong thời gian tới, liệu Gil có chạy theo, Gil Lê cho biết: "Xu hướng nghệ thuật theo thời gian sẽ có sự thay đổi, thế hệ nghệ sĩ trẻ hơn hoặc người phù hợp trong giai đoạn đó, họ sẽ phát triển theo xu hướng và tạo được sự đa dạng hơn chứ không phải một mình mình chạy theo xu hướng đó thì rất cực. Gil cũng sẽ giữ mình là một màu sắc riêng hoặc bổ sung thêm cái mình đang tìm kiếm".

Hiện tại, Gil Lê cho biết "mình đang tập trung tạo nên giá trị của cái tên Gil Lê thay vì là câu chuyện kêu gọi mọi người chấp nhận hình ảnh phi giới tính của mình".

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, giọng ca Sao người ta lỡ làm mình đau tiết lộ muốn được tiếp tục là một người nghệ sĩ đưa đến năng lượng tích cực và truyền cảm hứng cho một lối sống nào đó mà các bạn mong muốn. Bởi với Gil, những người yêu mến mình chính là động lực để cô có những năng lượng tích làm việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.