Giết vợ vì nghi vợ ngoại tình và con không phải của mình

30/08/2017 16:50 GMT+7

Nghi ngờ vợ ngoại tình và con không phải của mình, Cao Minh Thuận đã dùng rựa đánh vợ đến chết.

Ngày 30.8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Cao Minh Thuận (37 tuổi, trú xã Ea Tar, H.Cư M’gar, Đắk Lắk) 17 năm tù về tội "giết người".
Theo cáo trạng, năm 2007, Thuận kết hôn với chị Võ Thị Liên và có với nhau 2 người con.
Từ năm 2014, Thuận nghi ngờ chị Liên ngoại tình và cho rằng cháu C.Đ.D. (9 tuổi) không phải là con ruột của mình nên giữa hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thuận đòi ly hôn nhiều lần nhưng chị Liên không chấp nhận.
Chiều 4.2.2016, khi chị Liên đang làm bếp, Thuận ngồi chơi với cháu D. ở nhà trên và nảy sinh ý định giết chết chị Liên để lấy vợ khác.
Thuận xuống bếp lấy một con rựa rồi bất ngờ dùng sống dao đánh vào vùng gáy của chị Liên khiến chị ngã ra nền nhà.
Thuận tiếp tục dùng rựa đánh nhiều lần vào người chị Liên, rồi lấy dây dù chèn vào cổ cho đến khi nạn nhân nằm bất động.
Sau đó, Thuận bế cháu D. ra cổng ngồi khóc và gọi điện thoại cho công an xã thú nhận vụ việc.
Chị Liên được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường do vết thương quá nặng.

tin liên quan

Nghi vợ ngoại tình, ra tay sát hại
(TNO) Ngày 25.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM chấp nhận kháng nghị tăng án của Viện KSND tỉnh Bình Dương đối với bị cáo Võ Văn Luận (29 tuổi, ngụ tại H.Phú Tân, tỉnh An Giang) về tội danh “giết người”.
Qua giám định pháp y tâm thần của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên, Cao Minh Thuận trước, trong, sau khi gây án bị bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc, loại hỗn hợp; hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.