Giết vợ con, tự sát vì bị phát hiện làm giả giấy chứng nhận tiêm vắc xin

Khánh An
Khánh An
08/12/2021 13:45 GMT+7

Thảm kịch xảy ra với một gia đình tại Đức sau khi sử dụng giấy tờ giả để chứng nhận tiêm vắc xin Covid-19 và bị phát hiện.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Afp

Theo hãng DPA, một người đàn ông tại thị trấn Koenigs Wusterhausen ở Đức đã giết vợ và 3 con rồi tự sát, sau khi bị phát hiện sử dụng giấy chứng nhận giả về tiêm chủng Covid-19 nên lo sợ bị bắt và tách khỏi con cái.

Cảnh sát phát hiện ông Devid R. và vợ, cả 2 đều 40 tuổi, cùng 3 người con 4, 8 và 10 tuổi tử vong vì đạn bắn tại nhà của họ vào ngày 4.12.

Trong thư tuyệt mệnh, người đàn ông trên cho biết ông đã làm giấy chứng nhận tiêm vắc xin giả cho vợ đang làm việc tại Đại học TH Wildau. Khi nhà trường phát hiện, cặp đôi này lo sợ sẽ bị bắt và không được sống với các con, theo công tố viên Gernot Bantleon.

Cảnh sát được gọi đến căn nhà trên sau khi một số nhân chứng phát hiện các thi thể. Lực lượng chức năng tìm thấy một khẩu súng tại hiện trường nhưng chưa xác minh rõ liệu đó có phải là vũ khí đã được sử dụng hay không.

Châu Âu có nguy cơ thêm 700.000 ca tử vong do Covid-19 sau mùa đông

Sự việc trên xảy ra trong bối cảnh Đức siết các quy định nhằm đối phó làn sóng lây nhiễm thứ 4 của đại dịch Covid-19.

Từ tháng trước, người lao động phải trình giấy chứng nhận tiêm vắc xin, giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 hoặc giấy chứng nhận đã hồi phục sau khi nhiễm.

Tuần trước, giới chức nước này thống nhất sẽ cấm người chưa tiêm vắc xin đến hầu hết các cơ sở thiết yếu như cửa hàng thực phẩm, nhà thuốc và tiệm bánh, bên cạnh kế hoạch tiêm vắc xin bắt buộc đối với một số ngành nghề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.