Giết vợ, 3 lần tự sát bất thành

06/02/2018 13:17 GMT+7

Sau khi sát hại vợ, người chồng đã 3 lần tự sát nhưng không thành.

Ngày 6.2, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Quang Dũng (41 tuổi, ngụ xã Phước Thuận, H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) mức án 15 năm tù về tội giết người.
Bị cáo Dũng tại phiên tòa Ảnh: Thiện Nhân

Theo cáo trạng, Dũng và L.T.H kết hôn, sinh sống với nhau đã có  2 người con; vợ chồng Dũng cùng làm nghề buôn bán rau tại chợ Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm.
Đầu tháng 3.2017, nghi vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Dũng có ý định giết vợ rồi tự sát.
Ngày 3.8.2017, Dũng mua một con dao và một búa đóng đinh đem về nhà cất giấu ở dưới gầm giường.
Khoảng 22 giờ cùng ngày, sau khi ăn tối xong, Dũng chở 2 con của mình qua nhà người thân gửi. Khi quay về nhà, thấy vợ đang nằm ngủ, Dũng gọi vợ dậy để nói chuyện phải trái thì bà H. trả lời: “Tôi đã nói rồi tôi làm gì kệ tôi, nhắm được thì ưng không được thì bỏ”.
Nghe vợ nói xong, Dũng tức giận lấy búa đánh vào đầu và dùng dao thái đâm liên tiếp vào người vợ, làm nạn nhân tử vong.
Sau khi gây án, Dũng cầm dao tự cắt một nhát vào cổ mình, rồi nằm ôm vợ để cùng chết.
HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt bị cáo Dũng 15 năm tù
Ảnh: Thiện Nhân

Đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau, Dũng tỉnh dậy biết mình chưa chết, liền đi vào nhà vệ sinh nhúng đầu vào thùng nước để tự tử lần thứ hai nhưng không thành nên đã chạy đến nhà công an xã để trình báo; sau đó người thân đưa Dũng đến bệnh viện.
Sau khi cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận đã chuyển Dũng vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để tiếp tục điều trị.
Tại đây, Dũng trốn ra khỏi phòng bệnh, nhảy từ lầu 6 xuống đất để tự tử nhưng bị vướng vào lầu 2 nên thoát chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.