Giết nhầm 10 người ở Kabul, Mỹ đề nghị bồi thường, hỗ trợ định cư cho thân nhân

La Vi
La Vi
17/10/2021 07:15 GMT+7

Chính phủ Mỹ đề nghị bồi thường cho thân nhân 10 người bị giết trong một cuộc không kích nhầm của Mỹ tại Kabul (thủ đô Afghanistan) vào tháng 8. Mỹ cũng hứa giúp những thân nhân muốn chuyển đến Mỹ sống.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ, Tướng Frank McKenzie, cho biết: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của những người đã thiệt mạng".

Cuộc không kích diễn ra trong những ngày cuối cùng của chiến dịch rút toàn bộ người Mỹ ra khỏi Afghanistan. Tên lửa Mỹ do máy bay không người lái phóng ra đã làm 10 người thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em.

Chiếc xe bị Mỹ không kích nhầm.

afp

Ban đầu, Lầu Năm Góc nói cuộc tấn công nhằm tiêu diệt một kẻ đánh bom tự sát thuộc tổ chức IS đang đặt ra mối đe dọa lớn cho quân đội nước ngoài tại sân bay Kabul

Trước đó 3 ngày, một vụ đánh bom tự sát tại cổng sân bay này đã làm thiệt mạng 13 lính Mỹ và hàng chục dân thường Afghanistan đang chen lấn tìm cách lên máy bay di tản.

Lầu Năm Góc sau đó thừa nhận cuộc không kích là "sai lầm bi thảm". Tướng Mỹ Frank McKenzie vào tháng 9.2021 xác nhận các nạn nhân không gây đe dọa lực lượng Mỹ.

Vụ giết nhầm dân thường đã làm nổi lên nghi ngờ về tương lai hoạt động chống khủng bố của Mỹ ở Afghanistan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.