Giết người vì không được yêu

09/12/2012 16:17 GMT+7

(TNO) Chiều 9.12, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) xác định Lê Tiến Sỹ (có tên gọi khác là Bi, 20 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) là nghi can đã giết chết chị Võ Thị Ngọc Hiếu (24 tuổi, ngụ địa phương).

Theo điều tra, trước đó Sỹ có tình cảm với chị Hiếu và đã nhiều lần gặp để ngỏ lời nhưng đều bị từ chối.

Biết tin Hiếu đang có bạn trai, Sỹ rất ghen tức, nhiều lần điện thoại hăm doạ sẽ giết chị này nếu không được đáp trả tình cảm.

Chiều 3.12, Sỹ ra khu rừng tràm thuộc KP.8, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, chặn đường chị Hiếu rồi ra tay sát hại dã man nạn nhân, sau đó kéo xác vào vùi sơ sài dưới lớp cát.

Thi thể chị Hiếu được người dân phát hiện vào sáng 6.12, trong tình trạng đang phân huỷ.

Sau khi gây án, Sỹ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngọc Thọ

>> Truy tố một bị cáo giết người do... bị phá giấc ngủ
>> Xin giảm án cho cậu học trò "giết người
>> Cựu Thủ tướng Thái Lan sẽ bị truy tố tội giết người
>> Khởi tố vụ án giết người ở vũ trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.