Giết người để trốn nợ vì đầu tư chứng khoán thua lỗ, lĩnh án 10 năm tù

06/01/2023 22:26 GMT+7

Thua lỗ vì đầu tư chứng khoán , Đào Ngọc Hà nảy sinh ý định giết người rồi tự tử để trốn nợ.

Chiều 6.1, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Đào Ngọc Hà (31 tuổi, trú tại H.Mê Linh, Hà Nội) 10 năm tù về tội giết người. Bị hại trong vụ án là anh H.V.T (31 tuổi, trú cùng địa phương).

Đào Ngọc Hà bị tuyên án 10 năm tù về tội giết người

trịnh ân

Hồ sơ vụ án cho thấy, đầu năm 2022, Hà chơi chứng khoán và bị thua lỗ. Bị cáo nhiều lần vay tiền của anh T., đến tháng 6.2022 thì nợ tổng cộng 65 triệu đồng.

Do không còn khả năng trả nợ, Hà nhờ anh T. viết giấy cho vay khống với số tiền 200 triệu đồng, mục đích dùng giấy này xin tiền gia đình.

Ngày 10.7.2022, Hà nhắn tin hẹn gặp anh T. để viết giấy. Trên đường đến điểm hẹn, Hà lo lắng gia đình sẽ không cho mình tiền trả nợ, nên nảy sinh ý định giết anh T. rồi tự tử.

Nghĩ rồi làm, Hà đi mua dao nhọn, giấu vào xe máy. Tối cùng ngày, Hà đến nhà anh T. theo hứa hẹn từ trước.

Hai bên gặp nhau, Hà chở anh T. ra đường đê tả sông Hồng để viết giấy vay tiền. Khi đến đoạn đường liên thôn thuộc địa phận xã Tiến Thịnh (H.Mê Linh), Hà thấy ít người qua lại nên dừng xe, lấy giấy bút cho anh T. viết.

Lợi dụng sơ hở, Hà dùng dao đâm, chém anh T. Bị tấn công, anh T. bỏ chạy vào nhà dân gần đó. Hà tiếp tục đuổi theo nhưng không kịp, liền vứt dao xuống mương nước, quay lại lấy xe máy rồi bỏ đi. Anh T. được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, tổn hại sức khỏe 10%.

Ngày 12.7.2022, Hà đến Công an H.Mê Linh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.