Giết hổ nấu cao, nguyên chủ tịch xã ở Thái Nguyên bị phạt 36 tháng tù

01/03/2023 17:15 GMT+7

Bị bắt quả tang về hành vi giết hổ nấu cao, bị cáo Ngô Văn Quân, nguyên Chủ tịch UBND xã Tiên Phong (TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), đã bị tuyên phạt 36 tháng tù.

Ngày 1.3, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) cập nhật thông tin kết quả phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Văn Quân (51 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND xã Tiên Phong, bị bắt giữ, khởi tố và xét xử về hành vi giết hổ nấu cao.

Giết hổ nấu cao, nguyên chủ tịch xã ở Thái Nguyên bị phạt 36 tháng tù

Giết hổ nấu cao, nguyên Chủ tịch xã ở Thái Nguyên bị phạt 36 tháng tù - Ảnh 1.

Hiện trường bắt giữ xác hổ dùng để nấu cao tại nhà riêng bị cáo Ngô Văn Quân trong ngày 6.1.2022

BÁO THÁI NGUYÊN

Trước đó, ngày 6.1.2022, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an TP.Phổ Yên bắt quả tang gia đình ông Ngô Văn Quân đang giết 1 con hổ để nấu cao.

Khám xét khu vực bếp ăn, sân nhà và nơi ở của gia đình ông Quân, cảnh sát phát hiện, thu giữ thêm 1 xác hổ đông lạnh, 1 bộ xương hổ, 2 bộ da hổ, 1 đầu sơn dương đông lạnh và một số loại xương, thịt động vật. Ngoài ra, cảnh sát thu giữ thêm 1.578 gói cao thành phẩm và 21 lọ thủy tinh đựng mật gấu.

Theo ENV, sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, ngày 1.3, TAND TP.Phổ Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết hổ nấu cao tại nhà ông Ngô Văn Quân.

Tại phiên tòa này, bị cáo Quân bị tuyên phạt 36 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo điểm a khoản 2 điều 244 bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). 

Có cùng tội danh nêu trên, 2 đồng phạm tham gia hỗ trợ bị cáo Quân xẻ thịt hổ nấu cao là Nguyễn Văn Nam (28 tuổi) bị tuyên phạt 15 tháng tù, cho hưởng án treo và thử thách 30 tháng; Nguyễn Văn Thắng (43 tuổi) bị tuyên phạt 12 tháng tù, cho hưởng án treo và thử thách 24 tháng.

Theo ENV, năm 2022 đơn vị này ghi nhận 399 vụ việc vi phạm liên quan đến hổ, trong đó hơn 88% số vụ án được phát hiện trên không gian mạng (353/399 vụ).

ENV khuyến cáo, bên cạnh việc xử lý nghiêm khắc các đối tượng có hành vi xâm hại tới hổ, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, khuyến cáo người dân không mua, bán hay sử dụng cao hổ và các sản phẩm từ hổ; góp phần bảo vệ hổ và tránh các rủi ro, hậu quả pháp lý đáng tiếc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.