Giết em ruột vì mâu thuẫn nhỏ, lãnh án chung thân

23/04/2014 13:30 GMT+7

(TNO) Sáng 23.4, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, lưu động vụ án hình sự anh giết em ruột.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Hiền (48 tuổi, ngụ ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, Tây Ninh) bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án chung thân về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 17.1.2014, Hiền rủ bạn bè đến nhà uống rượu. Sau khi uống hết khoảng 3 lít rượu trắng, bạn bè ra về, Hiền đi ngủ.

Đến 18 giờ cùng ngày, Hiền thức dậy và sang nhà em ruột mình là Nguyễn Văn Nhân cách đó khoảng 20 m để gây gổ  về chuyện Nhân đã nói mình bán cây sung của cha mẹ để lấy tiền.

Trong lúc cãi vã, cả hai thách thức nhau bằng lời nói.

Lúc này, Hiền chạy về nhà lấy một con dao rồi quay trở lại nhà Nhân, đâm Nhân trúng ngực trái, chảy nhiều máu và tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Hiền mang dao về nhà cất giấu và nhờ bạn chở ra khu vực xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, để bắt xe đi TP.HCM.

Ngay sau đó, Hiền bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh bắt khẩn cấp về hành vi giết người.

Tại phiên tòa, Hiền khai nhận toàn bộ hành vi.

Hội đồng xét xử xét cho rằng hành vi của Hiền là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã cố ý tước đoạt sinh mạng của em ruột mình nên mức án chung thân là thích đáng.

Giang Phương

>> Kẻ giết em ruột ra đầu thú
>> Phạt tù chung thân kẻ giết em họ vì lời trêu chọc
>> 17 năm tù cho kẻ giết em vợ
>> Giết em rể, lãnh án 20 năm tù
>> Hiểu lầm, anh vợ giết em rể

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.