Giết bạn nhậu rồi chôn xác chỉ vì món tiền công 1,5 triệu đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/05/2023 15:45 GMT+7

Trong lúc nhậu, Hiệp nói Tuấn đánh H. để trả thù cho Hiệp. Tuấn liền lấy búa giết bạn nhậu, chôn xác chỉ để lấy tiền công 1,5 triệu đồng.

Trưa 11.5, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết bạn nhậu dã man, từng gây rúng động dư luận.

Giết bạn nhậu bằng búa rồi chôn xác vì 1,5 triệu đồng

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Bá Tuấn (55 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (47 tuổi, cùng ngụ thôn 5 xã Hòa Ninh, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 8.5.2018, Tuấn và Hiệp cùng ngồi ăn nhậu với N.V.H (46 tuổi, ngụ cùng thôn) tại nhà Hiệp. Hiệp không uống rượu nhưng nhờ Tuấn đánh H. để trả thù vì trước đó H. thường xuyên đánh Hiệp.

Giết bạn nhậu bằng búa rồi chôn xác vì tiền công 1,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Nguyễn Bá Tuấn (đứng) trước tòa

NGUYỄN TÚ

Hiệp hứa cho Tuấn tiền nên Tuấn đồng ý. Lúc Hiệp đi nấu cơm, Tuấn đi theo hỏi hung khí và được Hiệp chỉ chỗ cất giữ chiếc búa đóng đinh.

Tuấn cầm búa và dụ H. ra sau nhà với lý do nhờ khiêng đồ. H. đi theo ra khu đồi vắng, bị Tuấn từ phía sau dùng búa đánh thẳng vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Thấy H. chảy máu lỗ tai, Tuấn nghĩ H. đã chết nên vào nhà báo cho Hiệp. Cả hai chôn búa ở cánh đồng trước nhà. Tuấn nhận tiền công giết bạn nhậu 1,5 triệu đồng từ Hiệp rồi đi về.

Tối hôm sau, Tuấn quay lại nhà Hiệp rủ đi chôn xác H. để tránh bị phát hiện. Hiệp cầm đèn pin, Tuấn cầm cuốc, cả hai chôn xác H. xuống hố có sẵn gần đó rồi lấp đất lại.

Giết bạn nhậu bằng búa rồi chôn xác vì tiền công 1,5 triệu đồng - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Hiệp trước tòa

NGUYỄN TÚ

Tối 11.5.2018, do sợ bị phát hiện, Tuấn lại rủ Hiệp đào thi thể H. lên, đưa ra cánh đồng cách đó 500 m (thôn Hòa Trung, xã Hòa Ninh), vứt xuống mương thoát nước, dùng rơm đậy lên.

Khuya cùng ngày (11.5.2018), cả hai đến công an đầu thú.

Theo điều tra, H. chết vì chấn thương sọ não. Vụ án giết bạn nhậu này rúng động dư luận vào năm 2018. Sau khi khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can, cơ quan tố tụng cho 2 bị can đi chữa bệnh, đến nay mới đưa ra xét xử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.