Giếng cạn nước, thầy và trò phải dùng nước mương

16/09/2023 07:24 GMT+7

Nhiều năm qua, thầy và trò Trường tiểu học - THCS Sa Loong (thôn Giang Lố 1, xã Sa Loong, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) luôn phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt.

Ông Ngô Văn Cảnh, giáo viên tiếng Anh của trường, cho hay trường được xây dựng từ năm 2013 và nằm trên một mỏm đồi cao. Khi xây dựng, để phục vụ nhu cầu sử dụng của nhà trường, các đơn vị thi công đã đào 2 giếng đều có độ sâu trên 20 m. Tuy nhiên chỉ vài năm sau 2 giếng đào liên tục bị cạn nước gây ảnh hưởng đến công tác dạy học, sinh hoạt của học sinh và giáo viên, nhân viên nhà trường.

Giếng cạn nước, thầy và trò phải dùng nước mương - Ảnh 1.

Giáo viên Trường tiểu học – THCS Sa Loong lắp máy bơm tại mương thủy lợi để lấy nước về sử dụng

ĐỨC NHẬT

Theo ông Cảnh, nước giếng bắt đầu cạn kiệt vào khoảng tháng 10 và kéo dài đến tháng 5 năm sau. Đây là thời điểm năm học đang diễn ra. Nguồn nước từ 2 giếng phục vụ sinh hoạt cho gần 500 học sinh, giáo viên và nhân viên tại trường. Việc thiếu nước sinh hoạt khiến công tác dạy học của nhà trường gặp rất nhiều bất tiện.

"Để khắc phục tình trạng này, các năm qua, nhà trường đã nhiều lần tổ chức nạo vét 2 giếng để lấy nước sinh hoạt, tuy nhiên chỉ được một thời gian nước trong giếng lại cạn", ông Cảnh nói.

Ông Nguyễn Hữu Phượng, Hiệu trưởng Trường tiểu học - THCS Sa Loong, cho biết nhà trường đã chi ra hơn 10 triệu đồng đầu tư hệ thống ống nước dài 300 m và một máy bơm để lấy nước từ mương thủy lợi gần đó về sử dụng (ảnh). Đáng nói, vào mùa khô mương nước bị các hộ dân phía thượng nguồn chặn lại để lấy nước tưới cà phê nên lượng nước cũng không ổn định. Còn vào mùa mưa, nước ở mương thủy lợi rất đục không đảm bảo vệ sinh.

"Các em học sinh ở đây chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống khó khăn. Các năm qua, thầy và trò tại trường luôn mong muốn được hỗ trợ chiếc giếng khoan để thoát cảnh thiếu nước", ông Phượng chia sẻ.

Ông Vũ Việt Thắng, Phó trưởng phòng GD-ĐT H.Ngọc Hồi, cho biết đơn vị đã nắm được thông tin Trường tiểu học - THCS Sa Loong thiếu nước sinh hoạt và báo cáo lên UBND huyện. Theo ông Thắng, nguồn nước sạch và nhà vệ sinh là 2 nội dung mà ngành giáo dục đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn vẫn còn một số ít đơn vị gặp khó khăn về nguồn nước. Trong năm học này, đơn vị sẽ cố gắng cân đối kinh phí để đảm bảo nguồn nước sạch, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và học tập của thầy trò Trường tiểu học - THCS Sa Loong.Đức Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.