Giày da Thái Lan “bành trướng”

15/08/2012 03:35 GMT+7

Chủ tịch Hiệp hội Giày da Thái Lan (TFA) Chanin Jitkomut cho biết các doanh nghiệp thành viên của mình đang hướng tới việc mở rộng cơ sở sản xuất tại các nước thành viên ASEAN khác.

Ông Chanin nói rằng giá nhân công cao và tình trạng thiếu lao động trong nước đã khiến doanh nghiệp giày da Thái Lan sụt giảm sức cạnh tranh, tụt lại so với Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia và Malaysia trong cuộc đua xuất khẩu giày da.

Trong vài năm tới, các doanh nghiệp Thái Lan sẽ chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất ở nước ngoài, đặc biệt là tại Myanmar và Việt Nam.

Theo báo The Nation, hiện Thái Lan là nước xếp thứ 8 thế giới về xuất khẩu giày da. Ba nước xếp đầu lần lượt là Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia.

Việt Anh

>> Các công ty châu u có thể kiện EU về thuế chống bán phá giá giày da
>> Xuất khẩu gạo Thái Lan lao đao
>> Kiểm soát chặt chất lượng hạt điều xuất khẩu
>> Xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng hơn 22%
>> Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Nhật Bản và Hàn Quốc
>> Xuất khẩu nông sản 6 tháng đạt 13,6 tỉ USD
>> Tiếp tục ngưng xuất khẩu 5 loại rau tươi sang EU
>> DN xuất khẩu gặp khó vì giá cước tàu biển tăng vùn vụt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.