Giáo viên trong vụ kéo lê nữ sinh còn tùy tiện thu giữ tiền của học sinh

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
19/12/2023 20:26 GMT+7

Giáo viên ở Hà Nội kéo lê nữ sinh trước cửa lớp gây xôn xao dư luận hồi tháng 9 vừa qua bị kết luận vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng và tùy tiện thu, giữ tiền của học sinh.


Sau gần 3 tháng xảy ra vụ giáo viên kéo lê nữ sinh trước cửa lớp, Trường THPT Đa Phúc (H.Sóc Sơn, Hà Nội) đã có báo cáo xác minh và thông tin về phương án kỷ luật ban đầu với cô giáo Nguyễn Thị Phượng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D4.

Giáo viên kéo lê nữ sinh: Vi phạm nghiêm trọng, tùy tiện thu tiền của học sinh   - Ảnh 1.

Hình ảnh nữ sinh bị giáo viên kéo lê trước cửa lớp gây xôn xao dư luận cuối tháng 9 vừa qua

CẮT TỪ CLIP

Theo báo cáo, chiều 4.12, Hội đồng sư phạm của Trường THPT Đa Phúc đã tổ chức hội nghị kiểm điểm giáo viên. 

Hội nghị kết luận: bà Nguyễn Thị Phượng trong tiết 5 ngày 29.9 đã vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng. Sau ngày này, bà Phượng nhận lỗi chậm, bao biện cho bản thân, liên hệ với học sinh và cha mẹ học sinh gây tâm lý bất an, bà Phượng còn đề nghị trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp lập lại nhóm cha mẹ học sinh, kiến nghị hiệu trưởng được trở lại dạy và chủ nhiệm lớp 12D4.

Không những thế, khi hiệu trưởng và nhân viên thủ quỹ nhà trường làm việc với học sinh lớp 12D4, đã phát hiện bà Phượng thu một số khoản trái quy định.

Cụ thể, bà Phượng thu tiền học thêm và học tiếng Anh bổ trợ từ đầu năm học 2022 - 2023, đến cuối năm học thừa 26,5 triệu, nhưng không thông báo cho cha mẹ học sinh và học sinh. Ngày 18.11, tổ công tác đã thông báo trả lại cho mỗi học sinh khoảng 600.000 đồng.

Nhà trường không có chủ trương nhưng bà Phượng tự đặt ra và thu 715.000 đồng là tiền học sinh đi thực tế. Nhà trường cũng thông báo trả lại số tiền đã thu của học sinh.

Hội nghị đã lấy phiếu kín, kết quả số phiếu đồng ý kỷ luật bà Nguyễn Thị Phượng là 81/83 (96%). Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến hình thức kỷ luật: khiển trách: 4/82 (5%); cảnh cáo: 63/82 (77%); buộc thôi việc: 15/82 (18%).

Phân công dạy giáo dục địa phương trong khi chờ kỷ luật 

Về kỷ luật đảng viên, báo cáo cho biết chi bộ nhà trường sẽ hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy H.Sóc Sơn trong thời gian tới.

Về kỷ luật viên chức, báo cáo nêu: sau khi chi bộ tổ chức kiểm điểm và kỷ luật, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sóc Sơn, nhà trường sẽ báo cáo Sở GD-ĐT Hà Nội, làm công văn đề nghị cơ quan điều tra Công an H.Sóc Sơn cung cấp kết quả điều tra (nếu có), để tiến hành kỷ luật viên chức theo quy định.

Từ ngày 4.12 bà Nguyễn Thị Phượng đã đến trường làm việc. Do mới mổ sỏi thận, sức khỏe chưa tốt nên nhà trường chưa yêu cầu giáo viên này giảng dạy nội dung giáo dục địa phương một số lớp như đã phân công.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin: tối 29.9, trên mạng xã hội xuất hiện clip một giáo viên túm cổ áo nữ sinh, kéo lê từ hành lang vào lớp học. Sự việc được xác định xảy ra tại Trường THPT Đa Phúc. Ngay sau khi có thông tin, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chỉ đạo hiệu trưởng nhà trường xác minh, nghiêm túc rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Theo báo cáo của Trường THPT Đa Phúc, sau khi xuất hiện clip, ngày 30.9, nhà trường đã họp kiểm điểm giáo viên và học sinh. Theo tường trình của bà Phượng, em N.T.K.C là bí thư chi đoàn lớp, được giao nhiệm vụ đặt bánh sinh nhật, song em không làm theo sự thống nhất với giáo viên chủ nhiệm.

Cũng theo báo cáo, sau khi trao đổi, bà Phượng bảo học sinh N.T.K.C ra đứng ở cửa lớp. Khi chuẩn bị sinh nhật xong, bà Phượng ra ngoài và thấy N.T.K.C quỳ, sau đó, do sức khỏe không tốt nên đã nằm ra cửa lớp và bị bà Phượng kéo áo. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.