Giáo viên ngỡ ngàng khi học sinh bảo: '... xinh đẹp là một tội ác'

16/11/2022 11:05 GMT+7

Mới đây, ‘Người ta chưa bắt cô ra pháp trường hả?… Bởi vì xinh đẹp là một tội ác’ trở thành xu hướng trên TikTok, được các học sinh hưởng ứng, khiến giáo viên không khỏi bất ngờ.

Trong những video được chia sẻ trên TikTok, học sinh bất ngờ đứng lên hỏi: “Người ta chưa bắt cô ra pháp trường hả?”.

Các cô giáo xuất hiện trong video cảm thấy bất ngờ và hỏi học sinh vì sao. Học sinh đáp: “Bởi vì xinh đẹp là một tội ác”. Nghe lời đáp, các cô giáo đều bật cười hoặc mỉm cười “thẹn thùng” và cả lớp cười òa.

Trong những đoạn video này, không khí lớp học dường như trở nên vui vẻ hơn. Thậm chí, một số thầy giáo cũng trở thành nhân vật chính trong video “đu trend” của học sinh.

Một số video trên TikTok theo xu hướng ‘Người ta chưa bắt cô ra pháp trường hả?’ khiến giáo viên bật cười

Một thầy giáo vui vẻ nói “đi dạy đến gần lúc nghỉ hưu, mới được khen đẹp trai”. Còn một thầy khác đã biết trước xu hướng này, liền đáp: “Bởi vì đẹp trai là một tội ác”.

Trào lưu này xuất phát từ một video có những câu thoại tương tự của 1977 Vlog, một nhóm vlogger (những người chuyên tạo dựng nội dung trên nền tảng video) chuyên đăng tải những video hài.

Những video “Người ta chưa bắt cô ra pháp trường hả?” được đăng tải trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt thích và bình luận của người dùng mạng xã hội.

Một số người đưa ra bình luận, gọi đây là trend “dễ thương” và nói đùa rằng thầy cô sẽ ghi tên học sinh vào sổ đầu bài vì phát biểu linh tinh hoặc gọi tên học sinh nào hỏi “người ta chưa bắt cô ra pháp trường hả?” lên khảo bài đầu tiên.

“Thầy cô chưa bao giờ ngừng yêu học trò, họ chỉ mệt mỏi và chán nản vì quá nhiều áp lực công việc thôi”, một tài khoản bình luận trên Facebook. Một tài khoản khác viết: “20.11 không biết có học trò nào nói với mình câu này không nhỉ”.

Một số người bình luận bày tỏ ao ước trở về thời học sinh. Một người dùng Facebook chia sẻ: “Giờ học sinh đi học vui ghê, có cả một kho TikTok để làm mẫu trêu đùa thầy cô. Quan trọng là mang lại niềm vui và sự gắn kết cho thầy cô và các bạn”.

Không chỉ riêng học sinh, ngày nay một số giáo viên sử dụng nền tảng TikTok để làm video ngắn gần gũi với học trò nhằm chia sẻ kiến thức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.