Giáo viên lo âu khi bạo lực học đường ngày càng tăng

26/10/2022 14:17 GMT+7

Tình trạng bạo lực học đường hiện rất đáng lo ngại. Cứ vụ này vừa qua, vụ khác lại đến. Tính chất của các vụ bạo lực ngày càng phức tạp. Chỉ cần một mâu thuẫn rất nhỏ, các em cũng lao vào đánh nhau không thương tiếc.

Giáo viên “tress” về chuyện học sinh đánh nhau

Bạo lực học đường khiến gia đình, nhà trường và xã hội vô cùng lo lắng. Tôi từng chứng kiến cảnh 4 nam sinh lớp 8 dùng mũ bảo hiểm để phang nhau ngay trước cổng trường. Phải đến khi người lớn can thiệp và dọa báo công an, các em mới dừng lại.

Học sinh nữ lớp 7 Trường THCS Bình Chánh, xã Bình Chánh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị đánh hội đồng

CẮT TỪ CLIP

Thời gian gần đây, bạo lực học đường liên tiếp xảy ra, nhất là đối với những học sinh lớp 7 và 8. Có thể nói đây là lứa tuổi tâm sinh lý các em bất ổn nhất. Đôi khi chỉ là chuyện nhỏ nhưng có em cũng không kiềm chế được cảm xúc. Nhiều em đánh nhau vì những lý do không đáng như “nhìn đểu”, tranh giành người yêu… Có em lại muốn đánh nhau để chứng tỏ mình. Thậm chí, có nhóm còn chuẩn bị vũ khí đánh hội đồng rồi quay clip tung lên mạng để hạ nhục nhau.

Là một giáo viên, tôi từng chứng kiến và giải quyết rất nhiều vụ bạo lực học đường. Tôi không hiểu sao các em học sinh mà lại hung hãn như vậy. Bây giờ bạo lực không còn dừng lại ở nắm đấm, cái tát nữa mà các em sẵn sàng đánh bạn như kẻ thù. Điều khiến tôi và đồng nghiệp lo lắng nhất chính là trò không nhận ra hành vi sai trái của mình để sửa chữa. Nhiều em đánh bạn xong không hề hối lỗi. Có khi mới viết bản tường trình xong xuống lớp lại tái phạm ngay.

Đồng nghiệp của tôi hiện đang chủ nhiệm lớp 8 tâm sự: “Dạo gần đây thật sự tress về chuyện học sinh đánh nhau. Đôi khi chỉ là một chuyện rất nhỏ các em cũng lao vào đánh nhau không thương tiếc”. Điều giáo viên buồn nhất chính là phụ huynh thường bênh con, không cùng hợp tác, nhà trường cũng không cho xử phạt nặng.

Một nhóm nữ sinh liên tục dùng tay đấm, tát và dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu một nữ sinh khác tại Trường THCS Nguyễn Du (TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk)

cắt từ clip

Ưu tiên các hoạt động thể thao, văn nghệ, tình nguyện

Có lẽ đã đến lúc gia đình, nhà trường cần chung tay để giáo dục các em. Làm sao để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường đã và đang xảy ra quá nhiều trong thời gian gần đây?

Thứ nhất, cha mẹ cần quan tâm đến con cái mình nhiều hơn nữa. Ở lứa tuổi ẩm ương này, các em rất cần sự định hướng đúng đắn từ cha mẹ. Dù công việc có bận rộn đến đâu, cha mẹ cũng nên bớt chút thời gian để trò chuyện, tâm sự với con mỗi ngày. Phụ huynh đừng bao giờ khoán trắng việc dạy dỗ con cái cho nhà trường. Khi con hư, phụ huynh cần nghiêm khắc ngay với chúng.

Thứ hai, những học sinh tái phạm đánh nhau có thể nhận hình phạt lao động công ích hoặc nghỉ học một thời gian ngắn. Thậm chí có thể xem xét hạnh kiểm các em ngay sau đó chứ không nên du di cho hành động sai trái của các em.

Bên cạnh những hình thức trên, nhà trường cũng cần tạo sân chơi vui vẻ cho các em. Các buổi học tăng tiết có thể giảm lại. Công tác Đoàn - Đội cần tổ chức nhiều hoạt trải nghiệm ngoại khoá hơn nữa để thu hút các em. Hãy lan toả giá trị yêu thương qua các trò chơi bổ ích. Ưu tiên các hoạt động như thể thao, văn nghệ, tình nguyện... Lúc đầu các em có thể không thích nhưng nếu nhà trường cho là hoạt động bắt buộc, các em sẽ tham gia ngay.

Nữ sinh ở Bình Định bị đánh hội đồng ngay tại nhà

cắt từ clip

Ngoài ra, ban giám hiệu nhà trường có thể linh động giảm số tiết cho giáo viên chủ nhiệm để thầy cô có thời gian gần gũi, quan tâm trò chuyện với các em nhiều hơn nữa. Giáo viên chủ nhiệm chính là người ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường. Thầy cô sẽ giúp các em tháo gỡ tất cả những khúc mắc trong lòng. Chỉ có như vậy mới giảm được tình trạng bạo lực trong nhà trường đang diễn ra quá nhiều trong thời gian gần đây.

Một số vụ bạo lực học đường diễn ra gần đây

Ngày 25.10, Công an H.Phù Mỹ (Bình Định), xác nhận đơn vị này đang điều tra sự việc một học sinh lớp 9 trên địa bàn bị đánh hội đồng và bị quay clip tung lên mạng xã hội Facebook, Tik Tok.

Chiều 25.10, Phó chủ tịch UBND xã Ka Đơn H.Đơn Dương (Lâm Đồng), xác nhận đã nhận được đơn của gia đình nữ sinh N.P.T.L, học lớp 7C Trường THCS Ka Đơn, truy xét nhóm học sinh đánh hội đồng em L. phải nhập viện.

Nữ sinh lớp 7 Trường THCS Bình Chánh, xã Bình Chánh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị đánh hội đồng ngày 18.10, tại bờ đê sông ngăn mặn thuộc địa phận thôn Quang Trung, xã Bình Chánh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.