Giáo viên Kuwait bị phạt vì gọi học sinh là 'con lừa'

23/12/2015 10:39 GMT+7

Một tòa án ở Kuwait đã phạt một giáo viên 50 dinar (hơn 3,7 triệu đồng) vì đã sỉ nhục học sinh khi gọi cậu bé này là “con lừa”, theo trang tin Kuwait Bulletin .

Một tòa án ở Kuwait đã phạt một giáo viên 50 dinar (hơn 3,7 triệu đồng) vì đã sỉ nhục học sinh khi gọi cậu bé này là “con lừa”, theo trang tin Kuwait Bulletin.

Học sinh ở Kuwait - Ảnh minh họa: Gulf News JournalHọc sinh ở Kuwait - Ảnh minh họa: Gulf News Journal
Báo chí địa phương cho biết giáo viên trên đã nói với học sinh của mình câu “Em đứng dậy đi, đồ con lừa” trong một lần lên lớp.
Danh tính của cả thầy giáo lẫn học sinh cùng địa điểm xảy ra sự việc không được tiết lộ. Cũng không rõ liệu giáo viên đó còn đứng lớp nữa hay không sau cú “vạ miệng”.
Tuy nhiên, câu chuyện của họ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người nói rằng giáo viên trên đáng bị phạt vì ông ta nên là một tấm gương và hình mẫu cho các học sinh của mình.
“Ông ta phải dạy học trò cách xử sự tốt. Nếu ông ta đã gọi học sinh là 'đồ con lừa', liệu ông ta có thích hợp để chỉ bảo học sinh cách cư xử được nữa hay không”, một phụ nữ bản địa tên Sondos viết.
Một người Kuwait khác, cho rằng với hành vi như thế, giáo viên trên đã xúc phạm học sinh và chính bản thân mình trước toàn thể lớp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.