Giáo viên còn sử dụng hình phạt phản sư phạm

Bích Thanh
Bích Thanh
17/08/2018 07:16 GMT+7

Ngày 16.8, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học mới bậc tiểu học.

Theo Sở GD-ĐT, bậc tiểu học cần khắc phục những nội dung như: Trong một số tiết dạy, một số giáo viên chưa sử dụng phương pháp dạy học tích cực để giúp học sinh tự tìm tòi kiến thức, chưa bổ sung nhiều bài tập phát triển năng lực, luyện tập thực hành cho học sinh.
Hiệu trưởng các trường rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo ban đại diện cha mẹ học sinh vận động các công trình, thu mức bình quân cho tất cả các lớp và việc thu gộp các khoản đầu năm. Một bộ phận giáo viên chưa thân thiện với học sinh, còn sử dụng hình phạt phản sư phạm.
Trong thời gian tới, các trường tổ chức hoạt động giáo dục sao cho học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp, nghiêm cấm việc giao bài tập về nhà cho học sinh…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.