Giao tranh tiếp diễn ở Sudan, gần 200 người chết

18/04/2023 08:43 GMT+7

Giao tranh giữa quân đội và lực lượng bán quân sự ở Sudan đã khiến gần 200 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương, trong khi Liên Hiệp Quốc bi quan về triển vọng đàm phán.

Giao tranh tiếp diễn ở Sudan, gần 200 người chết - Ảnh 1.

Khói bốc lên ở thủ đô Khartoum của Sudan ngày 17.4

REUTERS

Tranh giành quyền lực đã bùng nổ thành bạo lực chết người từ ngày 15.4, giữa lực lượng của hai vị tướng đã lên nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2021: tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan và cấp phó của ông, Mohamed Hamdan Daglo, người đứng đầu Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) hùng mạnh.

Volker Perthes, người đứng đầu phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Sudan, nói trong một cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an LHQ  hôm 17.4 rằng ít nhất 185 người đã thiệt mạng và 1.800 người khác bị thương kể từ khi bạo lực bùng phát. "Tình hình hiện nay đang liên tục thay đổi nên rất khó để nói cán cân đang chuyển dịch về đâu", ông nói với các phóng viên sau cuộc họp, theo AFP.

Sudan rơi vào hỗn loạn, người dân chật vật tìm đường sống

Trong những ngày cuối cùng và theo truyền thống là linh thiêng nhất của tháng Ramadan, cư dân ở thủ đô Khartoum của Sudan lại phải đang chứng kiến xe tăng lăn bánh trên đường phố, các tòa nhà rung chuyển và khói từ các đám cháy bốc lên nghi ngút.

Nhiều người dân buộc phải mạo hiểm ra ngoài, xếp hàng chờ mua bánh mì và xăng tại các cửa hàng không bị đóng cửa. Họ cũng đang phải đối phó với tình trạng mất điện và mất nước. Nhiều bệnh viện ở Khartoum và các thành phố khác đã bị hư hại, thậm chí một số hoàn toàn "không thể hoạt động".

Quân đội Sudan và RSF tiến hành không kích, pháo kích và đấu súng với nhau trong suốt 3 ngày qua, đồng thời chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại. "Hai bên giao tranh đều không đưa ra các chỉ dấu cho thấy họ muốn hòa giải ngay lập tức", Reuters dẫn lời ông Perthes.

Đặc phái viên LHQ cho biết hai bên đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài ba giờ. Song trong ngày thứ hai liên tiếp kể từ khi đạt được thỏa thuận, giao tranh vẫn tiếp diễn bất chấp những cam kết về việc xuống thang, theo các phóng viên của Al Jazeera và Al Arabiya TV tường thuật từ Khartoum.

Hai nguồn tin an ninh từ Ai Cập cho biết Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang làm việc riêng rẽ để đề xuất một lệnh ngừng bắn ở Sudan nhưng chưa có kết quả.

Theo Reuters, trong khi quân đội quốc gia Sudan có quy mô lớn hơn và có sức mạnh không quân, lực lượng của RSF được triển khai rộng rãi bên trong các khu dân cư ở Khartoum và các thành phố khác tại Sudan, khiến không phe nào có lợi thế giành chiến thắng nhanh chóng.

Bạo lực tiếp diễn có thể gây bất ổn cho một khu vực đầy biến động và thúc đẩy những nỗ lực cạnh tranh ảnh hưởng giữa Nga và Mỹ, cũng như giữa các cường quốc khu vực đã cố gắng làm thân với các thế lực khác nhau ở Sudan trong những năm qua.

Ai Cập, từ lâu đã cảnh giác với biến động chính trị ở Khartoum, là lực lượng ủng hộ quan trọng nhất đối với quân đội Sudan và tướng Burhan. Trong khi đó, tướng Daglo của RSF đã vun đắp quan hệ với một số thế lực bên ngoài bao gồm UAE và Nga.

Liên minh châu Âu (EU) cho biết đặc phái viên của họ tại Sudan đã bị tấn công tại nhà riêng của ông hôm 17.4 nhưng không cung cấp thông tin cụ thể hơn. Nhà Trắng nói họ chưa có kế hoạch sơ tán nhân sự chính phủ Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.