Giao thông khu vực cầu Rạch Miễu hỗn loạn

02/01/2019 06:33 GMT+7

Lực lượng chức năng đã chủ động điều tiết tại các ngả đường hướng vào QL60 nhưng vẫn không giảm được lượng xe máy đổ về QL60 hướng lên cầu Rạch Miễu.

* 110 người chết vì TNGT dịp nghỉ Tết dương lịch
Khoảng 16 giờ ngày 1.1, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Bến Tre điều tiết giao thông bằng cách chặn tạm thời lượng phương tiện ô tô, xe cơ giới ngay nút giao thông lên cầu Rạch Miễu (hướng Bến Tre qua Tiền Giang) để hàng trăm ngàn xe máy từ các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre đổ về cầu Rạch Miễu.
Mỗi đợt chặn dòng kéo dài khoảng 15 phút khiến ô tô nối đuôi nhau kéo dài khoảng 5 km từ khu vực cầu Ba Lai (H.Châu Thành, Bến Tre) đến cầu Rạch Miễu. Tình hình giao thông này khiến khu vực Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu bị động hoàn toàn, trước và sau trạm có hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng và di chuyển rất chậm.
Tuy lực lượng chức năng đã chủ động điều tiết tại các ngả đường hướng vào QL60 nhưng vẫn không giảm được lượng xe máy đổ về QL60 hướng lên cầu Rạch Miễu. Trên QL60, tình trạng ùn ứ càng lúc càng nghiêm trọng hơn, đặc biệt tại các “nút thắt cổ chai” là cầu Rạch Chuối, cầu Ba Lai…
Theo ghi nhận của PV, gần 19 giờ ngày 1.1.2019, Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu xả trạm nhưng đến 20 giờ 30 cùng ngày, tình hình vẫn kẹt xe nghiêm trọng và trạm đã thu phí trở lại.
Trong hôm qua, các trục đường cửa ngõ của Hà Nội chật kín do hàng ngàn người dân từ các tỉnh lân cận vẫn ùn ùn kéo nhau về thủ đô chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm 2019. Ngay từ đầu giờ chiều, phương tiện nêm kín trục đường Ngọc Hồi - Giải Phóng.
[VIDEO] Quốc lộ 60 kẹt xe dữ dội từ cầu Ba Lai đến cầu Rạch Miễu
Trước lượng xe gia tăng đột biến, đoạn đường từ ngã ba Ngọc Hồi - Đường 70 (Văn Điển) đến ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ cũng rơi vào tình trạng ùn ứ. Từ hơn 16 giờ, giao thông tại nút giao Pháp Vân (đang xây dựng) gần như tê liệt, xe cộ nhích từng mét. Luồng xe ách tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng kéo dài gần 2 km (tính từ nút giao Pháp Vân - đường Vành đai 3).
Tại TP.HCM, CSGT cho biết chiều 1.1 lượng người, xe bắt đầu từ các tỉnh miền Tây về lại TP đi làm, nhưng không có hiện tượng kẹt xe. Tại các con đường dẫn về TP.HCM như xa lộ Hà Nội (Q.9), Đồng Văn Cống (Q.2) lượng xe ít nên không có tình trạng kẹt xe cục bộ…
* Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, trong 4 ngày nghỉ Tết dương lịch, cả nước xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông, làm chết 110 người, bị thương 61 người; bình quân ngày có 27,5 người chết do tai nạn, cao hơn bình quân ngày trong năm.
* Ngày 1.1.2019, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM, cho biết trong 3 ngày nghỉ lễ (30 và 31.12.2018, 1.1.2019), các bệnh viện trên địa bàn TP tiếp nhận gần 51.938 ca bệnh, tăng 2.055 ca; trong đó có 6.911 ca cấp cứu, bao gồm 696 ca tai nạn giao thông, 589 ca tai nạn sinh hoạt và 119 ca đánh nhau (năm 2018 là 248 ca)... Trong số cấp cứu thì có 837 ca phải phẫu thuật, 3 ca ngụ ở TP.HCM tử vong do chấn thương sọ não, đa chấn thương (các nạn nhân ở H.Hóc Môn, H.Củ Chi và Q.Bình Tân).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.