'Giáo sư Xoay' đề xuất Nhà hát Tuổi trẻ 'nên có suất diễn buổi trưa'

23/03/2023 16:31 GMT+7

Đó là chia sẻ của "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng trong buổi gặp gỡ báo chí nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà hát Tuổi trẻ.

Cũng trong buổi gặp gỡ này, "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng cho rằng: "Để sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ luôn sáng đèn và luôn có khán giả thì cần phải thay đổi môi trường. Chúng ta không nhất thiết lúc nào cũng chỉ dùng người trong nhà hát. Có thể mời ngôi sao ở bên ngoài về tham gia với tư cách cộng tác. Tôi lấy ví dụ, hôm nay diễn vở này, có thể mời Tuấn Hưng về hát cho một đoạn. Hôm sau diễn vở khác lại mời Mỹ Linh đến hát cho một đoạn. Càng ngày môi trường càng được mở rộng thì nghệ sĩ sẽ được diễn nhiều vở hay. Dần dần chúng ta sẽ nâng giá vé lên vì giá vé hiện tại đang thấp quá".

'Giáo sư Xoay' đề xuất Nhà hát Tuổi trẻ nên có các xuất diễn vào buổi trưa - Ảnh 1.

"Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng phát biểu trong buổi họp báo kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà hát Tuổi trẻ (1978 - 2023)

NHÀ HÁT TUỔI TRẺ

Theo ông Đinh Tiến Dũng, cần phải thay đổi tư duy. "Chúng ta có thể diễn kịch vào buổi trưa dành cho dân công sở. Và chúng ta có thể dựng những vở kịch ngắn, diễn từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30. Chúng ta sẽ phải chạy theo xu hướng thị trường một chút. Trước nay chúng ta cứ cuối tuần lại bật đèn, nghệ sĩ xiêm y lộng lẫy lên diễn rất nghiêm trang… bây giờ chúng ta có thể diễn các vở ngắn dành cho dân công sở, cuối tuần chúng ta vẫn diễn cho khán giả đại chúng".

Theo ý kiến của ông Đinh Tiến Dũng, với kịch thiếu nhi, trẻ em bây giờ yêu cầu cao hơn ngày xưa nên Nhà hát Tuổi trẻ cũng phải thay đổi cách làm. Ngoài ra, nhà hát nên đón đầu các dịp lễ lớn để có thể tận dụng được tối đa lợi thế mình đang có.

'Giáo sư Xoay' đề xuất Nhà hát Tuổi trẻ nên có các xuất diễn vào buổi trưa - Ảnh 2.

Vở nhạc kịch Trại hoa vàng sẽ được trình diễn vào ngày 7.4 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội

NHÀ HÁT TUỔI TRẺ

'Giáo sư Xoay' đề xuất Nhà hát Tuổi trẻ nên có các xuất diễn vào buổi trưa - Ảnh 3.

Chùm hài kịch Đời cười sẽ tái xuất vào ngày 9.4 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội

NHÀ HÁT TUỔI TRẺ

Nhà hát Tuổi trẻ sẽ có chuỗi các hoạt động nghệ thuật để kỷ niệm 45 năm thành lập diễn ra tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) từ ngày 7 - 10.4 như trình diễn các vở nhạc kịch Trại hoa vàng ngày 7.4, tác phẩm chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, do NSƯT Ánh Tuyết đạo diễn, đã giành huy chương vàng Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2021; chùm hài kịch Đời cười tuyển chọn diễn ra ngày 9.4, gồm các tiểu phẩm đặc sắc từ thương hiệu hài Đời cười của Nhà hát Tuổi trẻ nhiều năm qua.

Trong chương trình này, khán giả sẽ được hội ngộ với "thế hệ vàng" của Nhà hát Tuổi trẻ, đã từng đảm nhiệm những vai diễn đầu tiên của Đời cười như: NSND Lê Khanh; các NSƯT Chí Trung, Ngọc Bích, Ngọc Huyền, Đức Khuê, Minh Phương; các diễn viên Đức Thịnh, Ngọc Tuấn, Vân Dung, Bá Anh, Thanh Bình, Quang Ánh, Thanh Dương…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.