Giáo sư, viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu qua đời

24/01/2022 06:24 GMT+7

Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam cho biết vào 11 giờ 53 phút ngày 23.1, Giáo sư, viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Văn Hiệu đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, hưởng thọ 84 tuổi.

Giáo sư, viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Văn Hiệu (sinh ngày 21.7.1938) là nhà khoa học có ảnh hưởng lớn đối với nền khoa học nước nhà, không chỉ trong lĩnh vực vật lý mà còn trong cả các lĩnh vực khoa học công nghệ khác. Ông là người đã xây dựng cơ sở vật chất, nền móng tư duy phát triển ngành, đặc biệt trong các chương trình phát triển vật lý. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng các khóa VI, VII và VIII; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa V; đại biểu Quốc hội các khóa IV, V, VI, VII và VIII... Ông là giáo sư, tiến sĩ khoa học ngành vật lý lý thuyết và vật lý toán học xuất sắc của Việt Nam; là viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học thế giới thứ 3. Năm 1982, ông được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô và năm 1986 ông được trao tặng Giải thưởng Lê Nin, danh hiệu cao quý nhất của Liên bang Xô Viết.

Giáo sư, viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu là tác giả của hàng trăm công trình nghiên cứu thuộc hai lĩnh vực: Lý thuyết trường lượng tử và lý thuyết chất rắn. Bên cạnh đó, các công trình nghiên cứu khoa học của ông trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có nhiều công trình được công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế có uy tín. Tập hợp các công trình của Giáo sư, viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu đã được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Trong suốt cuộc đời hoạt động khoa học của mình, Giáo sư, viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu đã giữ nhiều chức vụ khác nhau: Viện trưởng Viện Vật lý, Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Thành viên Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu hạt nhân Dubna...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.