Giáo sư về Bạc Liêu làm việc được hỗ trợ 500 triệu đồng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
20/09/2023 17:49 GMT+7

Theo nghị quyết của HĐND tỉnh Bạc Liêu vừa thông qua, giáo sư về tỉnh này làm việc sẽ được hỗ trợ 500 triệu đồng.

Ngày 20.9, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét và biểu quyết thông qua 9 nghị quyết chuyên đề quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế-xã hội của tỉnh.

Hỗ trợ 500 triệu đồng cho giáo sư về tỉnh Bạc Liêu làm việc - Ảnh 1.

HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 11 nhằm xem xét và biểu quyết thông qua 9 nghị quyết chuyên đề quan trọng

TRẦN THANH PHONG

Trong 9 nghị quyết được thông qua, có nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Bạc Liêu.

Theo nghị quyết này, tỉnh Bạc Liêu quy định mức hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau khi được tuyển dụng làm công chức, viên chức được hưởng chế độ một lần. Cụ thể, giáo sư 500 triệu đồng, phó giáo sư 400 triệu đồng, tiến sĩ 300 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa 2 là 200 triệu đồng, thạc sĩ 100 triệu đồng, bác sĩ nội trú 150 triệu đồng, sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc 30 triệu đồng.

Ngoài chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nghị quyết của HĐND tỉnh Bạc Liêu cũng quy định mức hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo theo đúng chuyên ngành và phù hợp với công việc đang đảm nhận, có cam kết thời gian phục vụ ít nhất gấp hai lần thời gian đào tạo.

Đối tượng được hỗ trợ sẽ nhận một lần sau khi tốt nghiệp đào tạo sau đại học về Bạc Liêu công tác với các mức: tiến sĩ 130 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa 2 là 110 triệu đồng, dược sĩ chuyên khoa 2 là 80 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa 1 và dược sĩ chuyên khoa 1 được hỗ trợ lần lượt là 40 triệu đồng và 30 triệu đồng. Cán bộ, công chức, viên chức là nữ hoặc người dân tộc thiểu số, ngoài chế độ hỗ trợ nêu trên còn được hưởng thêm 5 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.