Giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2022 và những chuyện chưa bao giờ kể

23/11/2022 08:00 GMT+7

Ngày 22.11, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã chính thức công nhận các giáo sư, phó giáo sư năm 2022. Trong đó, giáo sư trẻ tuổi nhất là TS. Lê Văn Cảnh , ngành cơ học, hiện đang là Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM). Ông đã có những trao đổi riêng với Báo Thanh Niên về những chuyện của bản thân chưa bao giờ kể trước đó.

TS Lê Văn Cảnh là 1 trong 383 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt xét năm 2022. Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐ GSNN) vừa ký Quyết định số 88/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022. Cụ thể, có 34 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 349 nhà giáo đạt tiêu chuẩn PGS.

Theo Bộ GD-ĐT, cả nước có 232 trường ĐH, chưa kể các trường công an, quân đội. Theo thống kê của Báo Thanh Niên, năm 2022 có 8 trường công an và 17 trường quân sự tuyển sinh trình độ ĐH. Như vậy, ước tính cả nước có 257 trường ĐH. Với số nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS đợt xét năm nay, tính bình quân cứ 6 - 7 trường mới có thêm một GS, cứ 10 trường có thêm 13 - 14 PGS.

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay, đội ngũ nhà giáo có hơn 4.300 PGS và 550 GS. Như vậy bình quân mỗi trường chỉ có khoảng 2 GS, khoảng 16 - 17 PGS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.