Giao lưu văn hoá thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung - Tây nguyên

21/07/2022 09:14 GMT+7

Nhiều “ca sĩ, người mẫu” nhí trổ tài khiến khách mời, khán giả thích thú khi tham gia chương trình giao lưu văn hoá thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022.

Tối 20.7, chương trình giao lưu văn hoá thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung - Tây nguyên năm 2022 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Tự hào và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” được tổ chức tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Đến dự có Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc T.Ư Đoàn; đại diện các tỉnh, thành đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố: Đắk Lắk, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Kon Tum, Đắk Nông, Gia Lai và hơn 200 thiếu nhi đại diện tiêu biểu cho thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung -Tây nguyên.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang trao chứng nhận cho các đơn vị tham gia chương trình

hoàng bình

Tại chương trình, T.Ư Đoàn đã trao tặng công trình sân thể thao cộng đồng trị giá 150 triệu đồng và nhà Khăn quàng đỏ trị giá 80 triệu đồng cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao tặng 50 suất học bổng Vừ A Dính (1 triệu đồng/suất) cho 50 thiếu nhi dân tộc thiểu số khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang (bìa trái) trao học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh.

hoàng bình

Chương trình còn có các tiết mục biểu diễn văn nghệ như múa, biểu diễn thời trang, cồng chiêng, hát… do các “cây văn nghệ nhí” đến từ Đà Nẵng, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông thể hiện. Các tiết mục văn nghệ đều mang đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc đến từ các tỉnh tham gia liên hoan, khiến khán giả, khách mời rất thích thú.

50 học sinh được Ban tổ chức trao tặng học bổng Vừ A Dính tại chương trình.

hoàng bình

Theo ban tổ chức, chương trình giao lưu văn hoá thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022 nằm trong các hoạt động của Ngày hội văn hoá thiếu nhi các dân tộc cấp khu vực do T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư chỉ đạo; Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk đăng cai tổ chức từ ngày 20 - 21.7.

T.Ư Đoàn trao tặng công trình sân thể thao cộng đồng và nhà Khăn quàng đỏ cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

hoàng bình

Tại ngày hội, các em thiếu nhi sẽ được giao lưu, tham gia các trò chơi dân gian, tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc theo vùng miền thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc, triển lãm tranh, lễ hội ẩm thực. Ngoài ra, các em còn được viếng bia Nam tiến, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi, tham quan Bảo tàng Thế giới cà phê và nhà đày Buôn Ma Thuột…

Nhiều tiết mục văn nghệ đậm bản sắc văn hóa dân tộc được các em thiếu nhi biểu diễn, giao lưu tại chương trình

hoàng bình

Nam “ca sĩ nhí” đến từ Kon Tum với tiết mục Kon rẫy Quê hương em “cháy” hết mình trên sân khấu

hoàng bình

Theo thông tin từ T.Ư Đoàn, ngày hội văn hoá thiếu nhi các dân tộc cấp khu vực với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam tự hào và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc” năm 2022 được tổ chức tại 3 tỉnh Hoà Bình, Đắk Lắk và Trà Vinh. Đây là hoạt động hướng tới Liên hoan thiếu nhi các dân tộc tiêu biểu toàn quốc lần thứ IV, năm 2022 được tổ chức vào tháng 8.2022 sắp tới.

Kết thúc phần biểu diễn, những “mẫu nhí” được khán giả cổ vũ nhiệt tình

hoàng bình

Liên hoan thiếu nhi các dân tộc tiêu biểu toàn quốc được tổ chức 5 năm/lần nhằm biểu dương, tôn vinh thiếu nhi dân tộc có thành tích xuất sắc, tạo điều kiện để các em tiếp tục phấn đấu trong học tập, rèn luyện, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.