Giao lưu trực tuyến đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

07/03/2017 15:00 GMT+7

Độc giả Báo Thanh Niên sẽ có cơ hội trực tiếp giao lưu và đặt câu hỏi với các khách mời là những đề cử tiêu biểu của giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016.

Chương trình giao lưu các đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Báo Thanh Niên và ban tổ chức giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (T.Ư Đoàn) phối hợp tổ chức.
Chương trình có 4 khách mời, được tổ chức ở 2 đầu cầu Tòa soạn TP.HCM và Hà Nội.
Nguyễn Lạc Hà, 28 tuổi, hiện đang công tác tại Trung tâm nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử, TP.HCM. Trong năm 2015 và 2016, Hà là chủ nhiệm của 2 đề tài nghiên cứu khoa học được tham dự các hội nghị quốc tế uy tín trong giới khoa học. Bên cạnh đó, Hà còn là đồng tác giả công bố 6 công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí hoá học và chuyên ngành uy tín thuộc hệ thống ISI và là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu mang tính đột phá về vật liệu mới. Năm 2016, Nguyễn Lạc Hà được bầu chọn là công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM.
guong-mat-tre-viet-nam
Nguyễn Lạc Hà Ảnh Lê Thanh
Anh Đào Xuân Hoàng, 35 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Early Start. Anh Hoàng là tác giả của phần mềm dạy tiếng Anh cho trẻ em từ 0 - 10 tuổi có tên gọi Monkey Junior. Sản phẩm này từng giành giải nhất tại cuộc thi Sáng kiến toàn cầu tại Silicon Valey vào tháng 6.2016, do Chính phủ Mỹ tổ chức.
Bên cạnh đó, anh Hoàng từng giành giải Nhất cuộc thi thiết kế Doanh nhân châu Á tại Tokyo, Nhật Bản và giải Nhất cuộc thi Venture Cup tại TP.HCM; giải Nhất cuộc thi Nhân tài Đất Việt năm 2016.
guong-mat-tre-viet-nam-tieu-bieu
Đào Xuân Hoàng (bên phải) tại cuộc gặp gỡ với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ảnh Thu Hằng
Khách mới thứ ba là lực sỹ Lê Văn Công, 33 tuổi, là vận động viên thể thao của Trung tâm văn hoá - thể thao quận Tân Bình, TP.HCM. Trong sự nghiệp thi đấu, anh Công từng giành nhiều huy chương tại các đấu trường thể thao thế giới và khu vực, trong nước. Gần đây nhất, anh Công đã giành huy chương vàng Paralympic năm 2016, đồng thời phá kỷ lục thế giới với mức tạ 183 kg ở hạng cân 49.
Trước đó, năm 2015, anh Công từng giành huy chương vàng châu Á, huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á năm 2014 và huy chương vàng Paragames các năm 2009 và 2014.
guong-mat-tre-viet-nam-tieu-bieu
Vận động viên cử tạ Lê Văn Công Ảnh BTC cung cấp
Khách mời thứ 4 thiếu tá Phạm Xuân Hoàn (34 tuổi), hiện đang công tác tại Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân VN. Thiếu tá Phạm Xuân Hoàn có nhiều thành tích trong tham gia và hướng dẫn nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Ngoài công việc tại cơ quan, thiếu tá Hoàn cũng là tác giả, đồng tác giả của nhiều cuốc sách về chuyên ngành bản đồ.
Thiếu tá Hoàn là người lính làm công tác nghiên cứu khoa học, một công việc thầm lặng nhưng không kém phần quan trọng. Nếu ai thật sự hiểu về lĩnh vực này, mới thấy những thành tích của Phạm Xuân Hoàn cũng thực sự là những chiến công trên mặt trận khoa học công nghệ quân sự.
Sinh năm 1983, chàng thiếu tá trẻ đã tham gia viết 1 quyển sách chuyên ngành ĐHQS đóng góp xây dựng đổi mới Bộ giáo trình giảng dạy đối tượng trung cấp ĐHQS. Hoàn thành tốt việc chuyển giao khai thác vận hành, xử lý dữ liệu bay không người lái UAV ebee cho QK 5, Chi nhánh Miền Nam/Cty TNHH MTV Trắc địa bản đồ, UAV phantom2 cho Ban Bản đồ/BTL Thủ đô, tiếp tục tư vấn khai thác thiết bị bay không người lái UX5, Md4-1000.
Các gương mặt Phạm Xuân Hoàn, Nguyễn Lạc Hà và Lê Văn Công (từ trái qua) đang trả lời bạn đọc tại đầu cầu TP.HCM Ảnh: Đ.L
Ngoài ra, thiếu tá Hoàn tham gia hướng dẫn chuyển giao công nghệ, bảo đảm tư liệu địa hình cho các trang thiết bị vũ khí mới được Quân đội đầu tư như tổ hợp tên lửa SPYDER, buồng tập lái SU30MK2 của Quân chủng PKKQ được QC đánh giá cao.
Chương trình giao lưu sẽ bắt đầu lúc 15 giờ 30 ngày 7.3 trên Báo điện tử Thanh Niên, địa chỉ: www.thanhnien.vn
Kính mời độc giả quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi trực tiếp cho các khách mời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.