Giao lưu Khát vọng đoàn tụ

27/07/2015 21:41 GMT+7

(TNO) Tối 27.7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật: Khát vọng đoàn tụ, nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

(TNO) Tối 27.7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật: Khát vọng đoàn tụ, nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Ngay-thuong-binh-liet-siChủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại chương trình giao lưu - Ảnh: Ngọc Thắng 

Cùng dự chương trình còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Phùng Quang Thanh, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Ngay-thuong-binh-liet-siCác đại biểu tham dự chương trình giao lưu Khát vọng đoàn tụ - Ảnh: Ngọc Thắng

Chương trình nghệ thuật này nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng; tôn vinh các đội quy tập mộ liệt sĩ; các cơ quan đơn vị, địa phương, các tổ chức và cá nhân trong hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi đến thân nhân các gia đình liệt sĩ, các thương binh và gia đình có công với nước những tình cảm và lòng biết ơn sâu nặng, lời thăm hỏi ân cần, thân thiết và tình cảm tốt đẹp nhất. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong những năm tháng đấu tranh gian khổ giành độc lập, công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường. 

Đã có hàng triệu thân nhân liệt sĩ, những người cha, người mẹ, người chồng, người vợ và những người con đã mãi mãi không còn gặp lại những người thân yêu nhất của đời mình. 

Chủ tịch nước khẳng định, với truyền thống uống nước nhớ nguồn, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách ưu đãi đối với người có công với nước, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. 

Cũng trong chương trình, khán giả có dịp giao lưu với nhiều cá nhân, đơn vị có đóng góp tiêu biểu trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.