Giáo hoàng Francis: 'Làm tổn thương phụ nữ là xúc phạm Chúa'

La Vi
La Vi
03/01/2022 08:20 GMT+7

Giáo hoàng Francis hôm 1.1.2022 đã kêu gọi chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, và gọi hành vi này là sự xúc phạm đến Chúa.

Trong bài giảng đầu năm, Giáo hoàng Francis xoay quanh chủ đề tình mẫu tử và phụ nữ. Đức Giáo hoàng cho rằng chính nữ giới là những người đã giữ những giềng mối cuộc sống, đồng thời đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ là hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ.

Giáo hoàng Francis chủ trì buổi cầu nguyện Angelus hôm 1.1

reuters

"Bao nhiêu bạo lực nhắm vào phụ nữ! Đủ rồi! Làm tổn thương một người phụ nữ là xúc phạm Chúa, Đấng được sinh ra từ phụ nữ và bắt đầu cho loài người chúng ta", Giáo hoàng nói.

Kể từ đầu đại dịch, Giáo hoàng đã nhiều lần lên tiếng về nạn bạo hành gia đình. Số người tham gia Thánh lễ đã thấp hơn so với một số năm trước do các hạn chế Covid-19.

Ý đã ghi nhận 144.243 ca nhiễm Covid-19 vào hôm 31.12.2021 và gần đây đã áp đặt các biện pháp mới như đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Thông điệp hòa bình hằng năm đã được gửi đến các nguyên thủ quốc gia và các tổ chức quốc tế, và Giáo hoàng Francis sẽ trao một bản sao cho các nhà lãnh đạo đến thăm ngài tại Vatican trong năm tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.