Giáo hoàng Francis bị viêm phổi nhưng vẫn sẽ dự hội nghị COP28 ở UAE

Khánh An
Khánh An
26/11/2023 19:39 GMT+7

Giáo hoàng Francis cho hay ông bị viêm phổi và một linh mục thay ông đọc thông điệp vào trưa ngày 26.11.

Giáo hoàng Francis bị viêm phổi nhưng vẫn sẽ dự hội nghị khí hậu ở UAE - Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis xuất hiện qua màn hình trên Quảng trường thánh Peter

AFP

Hãng AP ngày 26.11 dẫn lời Giáo hoàng Francis cho hay ông bị viêm phổi nhưng trong tuần tới vẫn sẽ đến Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) để dự hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc (COP28).

Ông không xuất hiện trên cửa sổ nhìn xuống Quảng trường thánh Peter như những ngày Chủ nhật trước đây, một ngày sau khi Vatican cho hay ông bị cảm cúm nhẹ. Ông chủ trì lễ trưa được truyền hình trực tiếp từ nhà nguyện trong khách sạn ở Vatican nơi ông đang ở.

"Chúc anh chị em ngày Chúa nhật vui vẻ. Hôm nay tôi không thể xuất hiện ở cửa sổ vì tôi bị viêm phổi", Giáo hoàng Francis nói và cho biết một linh mục ngồi cạnh ông sẽ đọc thông điệp thay.

Khi xuất hiện trên truyền hình, Giáo hoàng Francis có ho và tay ông dán một miếng băng lớn. Vatican đã không trả lời ngay câu hỏi của AP về việc liệu ông có được điều trị bằng đường tĩnh mạch hay không.

Giáo hoàng nói rằng ông bị viêm phổi, dù Vatican một ngày trước đó nói rằng ông được chụp CT tại một bệnh viện ở Rome cho kết quả âm tính với biến chứng phổi.

Trong thông điệp, Giáo hoàng cho biết ông vẫn sẽ đến UAE dự hội nghị khí hậu COP28 và sẽ có bài phát biểu như dự kiến vào ngày 2.12. Ông nói rằng biến đổi khí hậu là một vấn đề nghiêm trọng, nhất là đối với giới trẻ.

Giáo hoàng Francis sẽ tròn 87 tuổi vào ngày 17.12 tới. Trước đó, ông đã nhập viện ở Rome hôm 29.3 vì nhiễm trùng đường hô hấp và trải qua 3 ngày được điều trị tại bệnh viện. Vatican cho biết ông bị viêm phế quản cần điều trị bằng kháng sinh tiêm tĩnh mạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.