Yêu cầu gì khi sinh viên trở lại trường học tập trung?

25/02/2021 07:52 GMT+7

Nhiều trường ĐH tại TP.HCM dự kiến cho sinh viên trở lại trường học tập trung vào đầu tháng 3. Các trường có yêu cầu gì với sinh viên, đặc biệt là những người đến từ các vùng có dịch?

Hôm qua 24.2, sau khi UBND TP.HCM ban hành quyết định cho HS thành phố đi học lại từ ngày 1.3, một số trường ĐH cũng có thông báo tương tự.

Sáng 25.2: không có ca mắc Covid-19, hơn 1.800 bệnh nhân được chữa khỏi

Đeo khẩu trang trong suốt thời gian tại trường

Ngay chiều qua, Trường ĐH Tài chính - Marketing có thông báo tổ chức đào tạo tập trung tại trường đối với học kỳ đầu năm 2021 từ ngày 1.3 theo thời khóa biểu đã công bố. Tương tự, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cũng có thông báo học tập trung trở lại từ ngày 1.3.
Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, Trường ĐH Tài chính - Marketing yêu cầu sinh viên (SV) trước và sau khi đến trường, tại nơi cư trú và KTX phải thường xuyên vệ sinh cá nhân (miệng, họng) bằng dung dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Bên cạnh đó, thực hiện chế độ dinh dưỡng và luyện tập thể thao hợp lý, hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã. SV phải đeo khẩu trang bắt buộc trong suốt thời gian tại trường, giữ khoảng cách hợp lý giữa các chỗ ngồi và hạn chế trao đổi riêng trong lớp học.
Đồng thời tăng cường các biện pháp thông khí tại các lớp học như mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt và hạn chế sử dụng điều hòa, thực hiện che mũi, miệng khi ho, hắt hơi. Thường xuyên rửa tay với nước sạch và dung dịch sát khuẩn, đặc biệt trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau giờ nghỉ giải lao, sau giờ đi vệ sinh…
Trường ĐH Kinh tế - Luật dự kiến cho SV trở lại trường học tập trung vào ngày 8.3. Thạc sĩ Nguyễn Hải Trường An, Giám đốc Trung tâm truyền thông và tư vấn tuyển sinh trường này, cho biết SV đến từ những vùng có dịch được yêu cầu khai báo y tế trước ngày trở lại trường. Vào giữa tuần sau, trường sẽ đề xuất các phương án phù hợp theo điều kiện cụ thể cho các SV này.

Covid-19 dần ổn, học sinh TP.HCM đi học trở lại vào ngày 1.3

Bắt đầu từ ngày 1.3, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM cũng đón người học đến học tập và thi cử. Theo thạc sĩ Phùng Quán, Trưởng phòng Thông tin - truyền thông, toàn bộ cán bộ và người học khi đến trường và KTX 135B đều phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch gồm: đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khoảng cách an toàn, khai báo y tế và kích hoạt lại Bluezone. Những người đến từ các vùng dịch do Bộ Y tế công bố trong vòng 2 tuần phải khai báo y tế và thông báo cho trường.
Một số trường ĐH khác thông báo SV trở lại trường vào các mốc khác nhau trong tháng 3. Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM từ ngày 8.3, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dự kiến vào ngày 15.3…

Camera quét thân nhiệt, khai báo y tế từng ngày

Ngày 1.3, SV nhiều trường ĐH bắt đầu quay trở lại trường. KTX ĐH Quốc gia TP.HCM hiện nay có khoảng 37.500 SV ở nội trú. Trong những ngày tới, khi SV nội trú quay lại KTX, nơi này phải lên phương án phòng dịch Covid-19 hết sức chặt chẽ.
Theo ông Lại Thế Tuân, Trưởng phòng Tổng hợp, Trung tâm quản lý KTX ĐH Quốc gia TP.HCM, trước đây dự kiến SV nội trú quay lại KTX chỉ cần khai báo y tế một lần. Tuy nhiên, theo thông báo gần đây của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, Ban quản lý đang tính đến phương án tất cả SV sẽ phải khai báo y tế từng ngày. SV sẽ khai báo y tế online trên mẫu riêng của KTX để Ban quản lý có thể nắm rõ hằng ngày SV có đi đến khu vực phát sinh người nhiễm Covid-19 (nếu có) hay không.
Ông Tuân cũng cho biết hiện nay Ban quản lý đã tiến hành khử khuẩn, dọn dẹp tất cả các khu vực công cộng trong KTX để đón SV quay trở lại. Nước rửa tay cũng đã chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, vì số lượng SV đông, Ban quản lý sẽ mua 2 camera quét thân nhiệt đặt tại 2 cổng vào của KTX.

Tin tổng hợp dịch Covid-19 ngày 24.2: Đã có vắc xin nhưng các ổ dịch vẫn nóng

Chuẩn bị sẵn phòng cách ly

Theo thạc sĩ Trần Tấn Phúc, Giám đốc Trung tâm dịch vụ KTX ĐH Bách khoa TP.HCM, tất cả SV quay trở lại KTX đều phải khai báo y tế ngay từ cổng để Ban quản lý nắm rõ các trường hợp có thể phát sinh.
“Việc khai báo y tế này là bắt buộc và Ban quản lý đã thông báo rộng rãi đến tất cả SV nội trú. Vì vậy, những SV lỡ đến những vùng dịch trong thời gian qua có khả năng sẽ xin phép ở nhà để tự cách ly 14 ngày chứ không đến KTX. Tuy nhiên, Ban quản lý vẫn luôn chuẩn bị sẵn phòng cách ly cho các tình huống”, thạc sĩ Phúc cho biết.
Thạc sĩ Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho hay Ban quản lý KTX đã có thông báo sẽ không tiếp nhận SV trở lại ở nội trú cho đến ngày 28.2. Tất cả SV quay trở lại sau thời gian này sẽ phải khai báo y tế đầy đủ. “Ban quản lý cũng luôn có sẵn phòng cách ly để sử dụng nếu có trường hợp phát sinh”, thạc sĩ Sáu cho biết.
Ban quản lý KTX Trường ĐH Y Dược TP.HCM cũng có thông báo sẽ tiếp nhận SV ở nội trú trở lại từ ngày 27.2. Tuy nhiên, Ban quản lý đề nghị SV thực hiện khai báo trên thiết bị điện thoại cá nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.