Vụ không công nhận bằng tiến sĩ: Hiệu trưởng Trường ĐH HUFLIT khiếu nại

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
24/12/2018 07:24 GMT+7

Liên quan đến việc không công nhận bằng cấp của ông Trần Quang Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT), ông Nam cho biết đã gửi đơn khiếu nại gửi đến Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT.

Trường có được kiểm định?

Trong đơn khiếu nại, ông Nam cho biết ngày 16.8, ông có gửi hồ sơ đề nghị Cục Quản lý chất lượng (QLCL), Bộ GD-ĐT công nhận văn bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh do Trường Business School Lausanne (BSL), Thụy Sĩ cấp ngày 19.9.2007. Tuy nhiên, trong Văn bản trả lời số 2265/QLCL-CNVB đề ngày 2.10.2018, Cục QLCL nêu 3 lý do cho rằng chưa đủ cơ sở để công nhận văn bằng tiến sĩ. Ông Nam khiếu nại cả 3 lý do.
Ông Nam cho biết lý do Cục QLCL cho rằng văn bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của ông do Trường ĐH chuyên ngành Nam California cấp trong thời gian trường này chưa được kiểm định để làm cơ sở không công nhận văn bằng tiến sĩ là hoàn toàn không có cơ sở pháp luật. Bởi lẽ, ông học và được cấp bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh theo chương trình liên kết được chính Bộ GD-ĐT cấp phép đào tạo và cho phép cấp bằng (ông Nam học khóa 2 năm 2000 và được cấp bằng thạc sĩ năm 2002). Còn quyết định quy định về trình tự thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp do Bộ GD-ĐT ban hành ngày 20.12.2007 có sau thời điểm ông Nam được cấp bằng thạc sĩ, không có quy định về việc áp dụng hiệu lực hồi tố. Do đó không ảnh hưởng đến tính pháp lý của các quyết định của chính Bộ GD-ĐT về việc cấp phép đào tạo và cho phép cấp bằng của Trường ĐH chuyên ngành Nam California trước đây.
Lý do thứ 2, Cục QLCL cho biết "không tìm thấy tên của BSL trong danh sách các cơ sở giáo dục đại học được công nhận (recognized higher education institutions) trên trang thông tin điện tử của Trung tâm thông tin quốc gia về công nhận văn bằng Thụy Sĩ".
Ông Nam cho biết nếu căn cứ vào thông tin trên trang thông tin điện tử https://www.swissuniversities.ch/en/highereducation-area/recognised-swiss-higher- education-institutions/, thì trang này chỉ liệt kê các cơ sở giáo dục ĐH được công nhận theo đạo luật Giáo dục đại học (HEdA) của Liên bang Thụy Sĩ. Đạo luật này mới chính thức có hiệu lực từ năm 2015. Do đó, Cục QLCL chỉ căn cứ vào thông tin này là hoàn toàn không phù hợp cho trường hợp văn bằng của ông. Hơn nữa, điều 28 của đạo luật HEdA cũng quy định rất rõ những trường hợp nào bắt buộc phải được kiểm định và công nhận chất lượng giáo dục theo quy định của đạo luật này. Phòng Chính sách giáo dục đại học - Ban Thư ký Nhà nước Liên bang Thụy Sĩ về giáo dục, nghiên cứu và đổi mới (SERI), đơn vị Cục QLCL trích dẫn, cũng khẳng định BSL không thuộc trường hợp bắt buộc phải được kiểm định chất lượng giáo dục ĐH theo đạo luật HEdA này. Trước năm 2015, Liên bang Thụy Sĩ không có quy định này và ông Nam được Trường BSL cấp bằng tiến sĩ vào tháng 9.2007.
Ông Nam minh chứng thêm, Tổ chức Kiểm định chất lượng các trường và các chương trình đào tạo về kinh doanh (ACBSP - Mỹ) đã kiểm định chất lượng BSL và trường này cũng nằm trong danh sách các cơ sở giáo dục ĐH được công nhận tại Mỹ.

Học tiến sĩ trong 2,5 tháng

Ông Nam cho biết ông đi học nghiên cứu sinh ngành quản trị kinh doanh tại BSL theo chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ trẻ của Thành ủy, UBND TP.HCM.
Trả lời về thông tin từ Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết ông Nam chỉ sang Thụy Sĩ 2,5 tháng trong chương trình đào tạo tiến sĩ 3 năm của BSL, ông Nam cho biết đề tài luận án tiến sĩ của ông, giáo sư hướng dẫn yêu cầu gắt gao phải bám sát thực tế, thực hiện khảo sát doanh nghiệp, phân tích và đưa đề xuất vào ứng dụng, sau đó theo dõi hiệu quả của những giải pháp đã áp dụng vào thực tiễn doanh nghiệp... Vì vậy, ông phải bay qua lại giữa Thụy Sĩ và VN nhiều lần. Ông Nam cho rằng đã làm việc với giáo sư hướng dẫn toàn thời gian trong suốt quá trình làm nghiên cứu.
Chưa đủ điều kiện theo luật định
Cục QLCL, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM để thông tin việc công nhận văn bằng tiến sĩ của ông Trần Quang Nam. Đơn vị này cho biết qua kiểm tra, bằng cấp của ông Nam chưa đủ điều kiện để được công nhận theo luật định.
Cụ thể, trên trang thông tin điện tử của Trung tâm thông tin quốc gia về công nhận văn bằng Thụy Sĩ, BSL không có tên trong danh sách các cơ sở giáo dục ĐH được công nhận tại Liên bang Thụy Sĩ. Hơn nữa, BSL là cơ sở giáo dục tư thục không thuộc hệ thống giáo dục ĐH của Thụy Sĩ. Văn bằng do BSL cấp không đáp ứng điểm c, khoản 1, điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20.12.2007 của Bộ GD-ĐT.
Về văn bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của ông Trần Quang Nam, Cục QLCL cho biết văn bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh do Southern California University for Professional Studies cấp cho ông Nam trong thời gian trường chưa được kiểm định nên văn bằng chưa đủ cơ sở để công nhận.
Bộ GD-ĐT cũng cho biết, theo thông tin Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cung cấp, ông Nam chỉ sang Thụy Sĩ 2,5 tháng trong chương trình đào tạo tiến sĩ 3 năm của BSL.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.