Việt Nam sẽ có Học viện Công giáo đầu tiên

23/12/2015 16:55 GMT+7

Học viện Công giáo đầu tiên tại Việt Nam có thể được mở cửa vào năm 2016.

Học viện Công giáo đầu tiên tại Việt Nam có thể được mở cửa vào năm 2016.

Một sinh viên tốt nghiệp học viện Công giáo ở Mỹ - Ảnh: ReutersMột sinh viên tốt nghiệp học viện Công giáo ở Mỹ - Ảnh: Reuters
Đức Tổng giám mục của Tổng giáo phận TP.HCM, Phaolô Bùi Văn Đọc cho biết chính phủ Việt Nam đã cho phép thành lập Học viện Công giáo, theo trang tin về Công giáo ucanews.com.
“Quan hệ giữa Tòa Thánh và chính phủ Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn, và chính phủ Việt Nam đã cho phép thành lập Học viện Công giáo”, ông Bùi Văn Đọc cho hay.
Khoảng 100 sinh viên đầu tiên sẽ bắt đầu học triết học và thần học trong một số phòng của Tổng giáo phận TP.HCM.
Học viện Công giáo sẽ đào tạo cấp bằng cử nhân đại học, tiến sĩ cùng chứng chỉ với nhiều chuyên ngành khác nhau như tâm lý học, khoa học, luật.
Theo trang tin Vatican Insider của nhật báo La Stampa (Ý) ngày 19.12, Giám mục Đinh Đức Đạo, chủ tịch Ủy ban đặc trách Giáo dục của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng cho giai đoạn đi vào hoạt động… Lễ khánh thành học viện chính thức sẽ diễn ra vào tháng 1.2016 và các khóa học sẽ bắt đầu từ tháng 4.2016”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.