Vì sao không thuê máy bay chở đề thi ra đảo Phú Quý mà dùng tàu cao tốc?

Quế Hà
Quế Hà
11/06/2021 15:56 GMT+7

Sáng nay 11.6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa, Trưởng ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh, đã ký công văn thống nhất phương án đưa đề thi ra đảo Phú Quý để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất phương án chọn tàu cao tốc để vận chuyển đề thi, bài thi ra, vào giữa đảo Phú Quý và TP.Phan Thiết.
UBND tỉnh giao cho Sở GD-ĐT phối hợp với Sở GTVT thực hiện việc hợp đồng thuê tàu cao tốc (là tàu đang hoạt động vận chuyển hành khách tuyến biển cố định Phan Thiết - Phú Quý).
Để chuẩn bị tốt cho phương án này, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Sở GD-ĐT phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai nắm rõ dự báo thời tiết những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT để chủ động điều chỉnh lịch chạy tàu cho phù hợp.
Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT phối hợp với UBND huyện đảo Phú Quý xây dựng phương án chi tiết ra, vào đảo và khâu giao nhận đề thi bài thi, cán bộ coi thi đi đến địa điểm nào, việc lưu trú trên đảo ra sao (đối với cán bộ coi thi) nhằm đảm bảo phải tuyệt đối an toàn cho kỳ thi.
Trước đó, UBND tỉnh hôm 9.6 chủ trì cuộc họp với các sở ngành về việc chọn phương tiện vận chuyển đề thi, bài thi ra vào đảo Phú Quý phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cuối cùng, UBND tỉnh đã không chọn phương án 1, tức là thuê máy bay trực thăng vận chuyển đề thi ra đảo và chở bài thi từ đảo Phú Quý về lại đất liền.
Về lý do vì sao không chấp nhận phương án thuê máy bay chở đề thi ra đảo, một thành viên Ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh cho biết: "Dù thuê máy bay mà gặp mưa bão cũng không bay được. Do vậy, tỉnh chọn phương án thuê tàu cao tốc, nếu thời tiết không thuận lợi thì tàu có thể đi trước ngày để chủ động”.
Đây là năm đầu tiên Bình Thuận mở thêm điểm thi tốt nghiệp THPT trên đảo Phú Quý thể theo nguyện vọng của phụ huynh, học sinh và chính quyền huyện đảo. Sở GD-ĐT Bình Thuận đã chọn điểm thi trên đảo là Trường THPT Ngô Quyền, trường THPT duy nhất trên huyện đảo Phú Quý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.