Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019: Vì sao điểm môn tiếng Anh tiếp tục gây thất vọng?

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
14/07/2019 08:47 GMT+7

Từ phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 Bộ GD-ĐT vừa công bố cho thấy, điểm thi môn tiếng Anh năm nay tiếp tục gây thất vọng khi đây là 1 trong 2 môn có kết quả thi thấp nhất so với các môn còn lại.

Cả nước có 789.435 thí sinh dự thi môn tiếng Anh. Đây cũng là 1/3 môn thi bắt buộc bên cạnh ngữ văn và toán.
Môn tiếng Anh có tỷ lệ bài thi đạt điểm dưới trung bình “đội sổ” cùng với môn lịch sử.
Cụ thể, có tới 542.666/789.435 bài thi có điểm dưới trung bình, chiếm tỷ lệ 68,74%.

Tuy nhiên, cũng giống như hầu hết các môn thi theo hình thức trắc nghiệm khác, môn tiếng Anh không có thí sinh nào bị điểm 0.
Ở chiều ngược lại, cũng có 299 thí sinh đạt điểm 10 môn thi này, cao hơn nhiều so với các môn khác. Số bài thi đạt điểm 10 của môn này chỉ sau môn giáo dục công dân.
Mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất ở môn tiếng Anh là 3,75 với con số lên tới 43.449 thí sinh; mức điểm trung bình của môn này là 4.3.
Số thí sinh điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) môn tiếng Anh là 395 em.
Điều đáng thất vọng là điểm môn tiếng Anh tiếp tục vẫn là một trong hai môn điểm thấp nhất trong khi đây là môn lâu nay được xã hội kỳ vọng và nhà nước đầu tư khá lớn cho điều kiện dạy học. Đề thi môn tiếng Anh cũng được đánh giá là không khó, dễ hơn so với năm trước.
Lý giải ban đầu về điều này, ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho biết với môn tiếng Anh, thể hiện rõ sự phân hóa vùng miền. Điểm cao tập trung ở thành thị, các đô thị lớn nên đây cũng là môn có rất nhiều điểm 9, 10 so với các môn khác.
Ngược lại, nhiều điểm thấp ở môn này tập trung ở các tỉnh vùng sâu vùng xa, điều này phản ánh đúng điều kiện dạy học và mức độ quan tâm của người dân với môn này ở các vùng miền khác nhau.
Điểm thi THPT quốc gia 2019 sẽ công bố sáng 14.7 - ảnh 1
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.