Vì học sinh, sẽ tổ chức khai giảng ngắn gọn

24/08/2017 07:55 GMT+7

Hiện nhiều sở GD-ĐT đã có hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018 với điểm chung là ngắn gọn và hướng tới học sinh (HS).

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định, lễ khai giảng của các trường trên địa bàn được tổ chức vào sáng 5.9, gồm phần lễ và phần hội, đảm bảo đầy đủ nội dung, ý nghĩa của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Sở yêu cầu các trường sắp xếp thời gian, địa điểm tổ chức hợp lý, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của HS, tránh lãng phí thời gian... Phần lễ tổ chức ngắn gọn (không quá 45 phút), trang nghiêm.
Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, trang trọng, không quá 45 phút, thực sự là ngày hội khai trường, lấy HS làm trung tâm buổi lễ. Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La yêu cầu tuyên truyền cho HS về mục đích, ý nghĩa của ngày khai giảng, khuyến khích HS mặc trang phục dân tộc trong các ngày chào cờ, ngày lễ lớn để giữ gìn bản sắc, văn hóa các dân tộc...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.