Vì dịch Covid-19, Trường ĐH Thương mại lên phương án cho sinh viên nghỉ tết sớm

Quý Hiên
Quý Hiên
28/01/2021 20:35 GMT+7

Trước diễn biến mới về dịch Covid-19 , Trường đại học Thương mại đã gửi thông báo tới toàn trường về khả năng nhà trường sẽ điều chỉnh linh hoạt kế hoạch nghỉ tết và kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021.

Trường đại học Thương mại tối 28.1 đã ra thông báo tới toàn trường về việc thực hiện phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19. Trong thông báo, trường này yêu cầu giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và người học toàn trường thực hiện một số nội dung nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19.
Đặc biệt, thông báo cho biết, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, trước 17 giờ ngày 31.1, nhà trường sẽ thông báo đến người học về việc được nghỉ tết Tân Sửu sớm hơn so với kế hoạch, tức là sẽ nghỉ từ ngày 1.2 (theo kế hoạch hiện tại, sinh viên sẽ được nghỉ tết từ ngày 4.2).
Về kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2020 - 2021, nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện phương thức giảng dạy, học tập tập trung tại trường nếu tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát. Trong trường hợp tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhà trường sẽ dạy bằng hình thức trực tuyến. Trong thời gian giảng dạy và học tập trực tuyến, ký túc xá của trường sẽ không tiếp nhận sinh viên.
Trường đại học Thương mại sẽ thông báo phương thức giảng dạy, học tập chính thức đến giảng viên và sinh viên chậm nhất ngày 18.2.
Trường đại học Thương mại cũng yêu cầu ngay lập tức các bộ phận chức năng trong trường thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khu hành chính, hội trường, lớp học và không gian chung của trường; chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tại tất cả các khu giảng đường, khu hành chính, đảm bảo an toàn môi trường học đường phục vụ giảng dạy và học tập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.