Ươm mầm khởi nghiệp từ ghế nhà trường

13/05/2018 09:32 GMT+7

Đó là nội dung của Diễn đàn giáo dục diễn ra ngày 12.5 tại Đồng Nai.

Tại diễn đàn, bà Trương Lý Hoàng Phi, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TP.HCM, cho rằng hơn ai hết thầy cô giáo phải là người tạo cho học sinh những cơ hội được trình bày ý tưởng của mình đối với các vấn đề trong cuộc sống. Ngoài việc khuyến khích các em mạnh dạn, tự tin trình bày ý tưởng, vấn đề quan trọng là trang bị cho các em kỹ năng giải quyết vấn đề và các giải pháp để hiện thực hóa ý tưởng.

“Xét đến cùng xây dựng tinh thần khởi nghiệp thực chất là lan tỏa tinh thần đổi mới và sáng tạo trong môi trường học đường”, bà Phi nói.

Trong khuôn khổ của diễn đàn lần này, ông John Gangi, giáo viên môn cá nhân và xã hội, giáo viên kinh tế học chương trình IBDP, điều phối viên dịch vụ và cộng đồng chương trình MYP (Trường quốc tế NIST, Bangkok, Thái Lan) đã giải đáp những câu hỏi của đông đảo giáo viên liên quan đến việc làm thế nào để khơi gợi ý tưởng xây dựng các hoạt động học tập theo định hướng nghề nghiệp và khởi nghiệp từ ghế nhà trường…

Bà Dương Thục Linh, Phó Tổng giám đốc thường trực TTC Edu, Trưởng ban tổ chức, cho biết diễn đàn lần này nhằm mục đích truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho đội ngũ giáo viên các trường phổ thông trong công tác hướng nghiệp và tạo môi trường khởi nghiệp cho học sinh từ trên ghế nhà trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.